Hàng nghìn người dân vùng "rốn lũ" Kim Tân (Thanh Hóa) đang mong ngóng nước rút sớm để trở về nhà ổn định cuộc sống, vớt vát lại chút tài sản giữa mênh mông biển nước.
Nước sông Bưởi dâng cao do hoàn lưu cơn bão số 5 đã gây ngập nghiêm trọng các khu phố của xã Kim Tân. Trong thời điểm này, người dân mong ngóng nước rút để có thể trở lại cuộc sống bình thường.
Nước lũ không chỉ làm ngập nhà cửa, ruộng vườn mà còn gây ra những thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sinh kế của nhiều gia đình.
Sáng ngày 28/8, trời nắng, người dân mong ngóng nước rút nhanh để bắt tay vào công cuộc dọn dẹp, khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa và khôi phục sản xuất nông nghiệp. Họ cũng cần sự hỗ trợ từ chính quyền và các tổ chức cứu trợ để phục hồi cuộc sống.
Theo thống kê trên địa bàn toàn xã có 1.580 hộ bị ngập, chính quyền địa phương đã sơ tán 1.311 hộ với 5.136 khẩu. Các khu dân cư bị chia cắt, cô lập: gồm 22/48 thôn (Thành Trực cũ 05/07 thôn; Thạch Định cũ 05/06 thôn; Thành Tiến 06/06 thôn; Kim Tân 03/16; Thành Hưng 01/6; Thành Thọ 02/7). Nước ngập sâu đã nhấn chìm hơn 2000 ha mía, lúa, hoa màu, ao nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã.
Có 4 tuyến đường bị chia cắt, gồm: quốc lộ 45 đoạn giáp cầu Cổ Tế, tỉnh lộ 516 (đoạn qua Thạch Định và Thành Tiến cũ); đường tỉnh lộ 523 qua các thôn thuộc Thành Trực cũ.
Ngập các tuyến đường thôn thuộc các thôn thuộc xã Thạch Định Cũ, thôn Ngọc Bồ, các thôn thuộc xã Thành Trực cũ. Tới ngày 28/8, một số khu vực nước đã rút.
Mưa lớn, lượng nước sông bưởi chảy mạnh đã làm sạt lở bờ sông Bưởi tại 2 vị trí với tổng diện tích sạt lở trên 120m (vị trí 1: tại thôn Đa Đụn, chiều dài sạt lở khoảng 60m; vị trí 2: tại thôn Định Tân, chiều dài sạt lở khoảng 60m).
Tại vị trí: Km 33+900 bên phải tuyến đường tỉnh 523, thuộc thôn Ngọc Nước, xã Kim Tân cách điểm cuối Dự án xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở đất tại xã Kim Tân 50m (vị trí điểm cuối: Km0+179) xuất hiện vết nứt trên lưng đồi, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, hiện UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng kiểm tra rà soát, trực canh gác đảm bảo an toàn.