Người dân Hà Nội khốn khổ xếp hàng chờ đợi mua xăng

Văn Toàn| 10/11/2022 06:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều ngày qua, các cây xăng tại Hà Nội có thời điểm treo biển hết xăng, nghỉ bán hàng, nhiều cây xăng mở bán nhỏ giọt, khiến người dân khốn khổ xếp hàng đông nghẹt chờ gần 1 giờ đồng hồ mới tới lượt mua xăng.

hvt_3345-pano.jpg
Chiều ngày 9/11, PV đã có mặt tại một số cây xăng trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều cây xăng treo biển hết xăng, đang chờ nhập hàng, nghỉ bán, một số cây còn lại hoạt động cầm chừng khiến người dân khốn khổ khi mua xăng.
hvt_3345.jpg
Tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu Nghĩa Tân địa chỉ tại 148 Hoàng Quốc Việt người dân xếp hàng đông nghịt chờ tới lượt mua xăng, đúng vào giờ cao điểm nên lượng người dân càng lúc càng tràn về đông. Người dân đứng đợi tràn ra đường để đổ xăng. Nhiều người phải đợi từ 30 phút mới có thể di chuyển vào bên trong.
hvt_3333.jpg
Cây xăng hoạt động 2 trạm bơm mà lượng người quá đông nên nhân viên không kịp bơm xăng dẫn đến tính trạng xếp hàng tắc nghẽn.
hvt_3339.jpg
Nhân viên cây xăng 148 Hoàng Quốc Việt cho biết, chúng tôi phải chia ca ngày đêm hoạt động hết công suất phục vụ bà con mà ngày nào cũng đông nghịt đến nửa đêm. Ở cây này bán không giới hạn đổ đầy bình thì dừng không bán cầm chừng nhỏ giọt.
hvt_3441.jpg
Cây xăng 63 Phạm Văn Đồng cũng trong tình trạng đông nghẹt người dân xếp hàng dài chờ đổ xăng.
hvt_3405.jpg
Trước đó, Sở Công Thương Hà Nội cũng cho biết, trong những ngày qua, TP. Hà Nội đã được cung ứng thêm hơn 1.000m3 xăng dầu cho 5 thương nhân phân phối trên địa bàn.
hvt_3396.jpg
Trẻ em được phụ huynh đón lúc tán học về tranh thủ đổ xăng nhưng chờ lâu quá đã ngáp ngủ
hvt_3423.jpg
Xếp hàng từ lúc đón con đi học đã gần 1 tiếng đồng hồ, vị khách hàng tỏ ra phấn khởi vì cuối cùng cũng chuẩn bị tới lượt đổ xăng.
hvt_3434.jpg
Tranh thủ ôn bài trong khi chờ mẹ đổ xăng.
hvt_3438.jpg
Ông Đỗ Sửu cho biết: Tôi đi từ Đan Phượng ra đây có công việc gấp. Tôi đã đi 3 cây xăng rồi đông quá trời đến đây là cây thứ 4 đành phải xếp hàng chứ sợ đi nữa hết xăng dắt bộ không nổi. Thời gian mua xăng hay bị vậy kể cả ngoại thành cũng bị hết xăng, tôi không dám mua về dự trữ vì sợ cháy nhà.
hvt_3474.jpg
Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Hoàng Tôn cũng trong tình trạng tương tự.
hvt_3482.jpg
Cây xăng này chỉ có 1 nhân viên duy nhất bơm xăng nên người dân chờ rất lâu, mối người chỉ được đổ tối đa 50 nghìn đồng cho xe máy, và 300 nghìn đồng cho ô tô, nhiều người xếp hàng gần 1 giờ mới được đổ 50 nghìn xăng tỏ ra khá bức xúc.
hvt_3322.jpg
Cửa hàng xăng dầu 181 Hoàng Quốc Việt cũng quá tải, đa số các cửa hàng đều bán 50 nghìn đồng cho xe máy và 300 nghìn đồng cho ô tô.
hvt_3451.jpg
Trong khi đó, cây xăng dầu số 136 Phạm Văn Đồng, TDP Xuân Đỉnh, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội thông báo hết xăng nhiều khách phải quay đầu tìm kiếm cây xăng khác.
hvt_3455.jpg
Dán thông báo hết xăng tại cửa hàng xăng dầu 136 Phạm Văn Đồng.
hvt_3470.jpg
Tại cây xăng số 7 Phạm Văn Đông nhân viên thông báo hết xăng chỉ còn dầu bán, khiến nhiều người thất vọng quay xe.
hvt_3308.jpg
Cây xăng dầu Dương Đình Nghệ chiều 9/11 nhân viên thông báo hết xăng.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Hà Nội khốn khổ xếp hàng chờ đợi mua xăng