Ngoại trưởng Hoa Kỳ kêu gọi Ai Cập tôn trọng tự do báo chí

Trâm Anh (theo Reuters)| 27/11/2019 15:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm thứ ba kêu gọi Ai Cập tôn trọng tự do báo chí, vài ngày sau khi lực lượng an ninh Ai Cập đột kích văn phòng trụ sở của Tờ báo tin tức độc lập Mada Masr và bắt tạm giam ba nhân viên của họ.

Mada Masr là tờ báo trực tuyến độc lập của Ai Cập, được thành lập vào tháng 6 năm 2013 bởi các nhà báo cũ của tờ báo tiếng Anh Ai Cập độc lập sau khi nó ngừng hoạt động vào tháng 4 năm 2013.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ kêu gọi Ai Cập tôn trọng tự do báo chí

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tổ chức một cuộc họp báo tại trụ sở của Liên minh tại Brussels, Bỉ ngày 20 tháng 11 năm 2019.<_o3a_p>

Trong mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với Ai Cập, chúng tôi tiếp tục nâng cao tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền cơ bản của con người, quyền tự do ngôn luận và sự cần thiết của một xã hội dân sự mạnh mẽ, ông Pomp Pompeo nói trong một cuộc họp báo.<_o3a_p>

Các nhà hoạt động vì quyền con người chỉ trích Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã giám sát một cuộc đàn áp chưa từng có đối với các quyền tự do ở Ai Cập kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2014. Tổng thống Sisi và những người ủng hộ ông nói rằng các biện pháp này là cần thiết để giữ cho Ai Cập ổn định và chống lại các mối đe dọa từ phiến quân Hồi giáo.<_o3a_p>

Mada Masr là một trong những hãng tin độc lập cuối cùng của Ai Cập xuất bản những tin tức quan trọng sau nhiều năm Ai Cập kiểm soát chặt chẽ các phương tiện truyền thông cũng như bắt giữ các nhà báo và blogger. Trang web của Mada Masr, đưa những tin tức bằng tiếng Ả Rập và tiếng Anh, đã bị chặn ở Ai Cập.<_o3a_p>

Vào Chủ nhật, Mada Masr cho biết lực lượng an ninh Ai Cập đã đột kích các văn phòng của họ và tạm giam ba nhân viên của mình, bao gồm cả Trưởng ban Biên tập viên, và tịch thu máy tính xách tay và điện thoại của họ. Cả ba sau đó đã được thả ra từ một đồn cảnh sát địa phương, Mada Masr đưa tin.<_o3a_p>

Tháng trước, văn phòng nhân quyền của Liên hợp quốc kêu gọi Ai Cập trả tự do cho một blogger nổi tiếng, một luật sư và một nhà báo, tất cả những người mà họ nói đã bị ngược đãi.<_o3a_p>

Những người này là một trong số hàng ngàn người mà các nhà hoạt động nói đã bị giam giữ sau các cuộc biểu tình hiếm hoi phản đối Tổng thống Sisi ở Cairo và các thành phố khác vào tháng Chín vừa qua.<_o3a_p>

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngoại trưởng Hoa Kỳ kêu gọi Ai Cập tôn trọng tự do báo chí