Nghệ An – Hà Tĩnh: Hơn ba triệu cử tri hân hoan đi bầu cử

Bá Mạnh – Thu Hường| 23/05/2021 15:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (23/5), hòa chung không khí náo nức, hân hoan trong ngày hội non sông đất nước, hơn 3 triệu cử tri hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh thực hiện quyền công dân của mình, đồng thời gửi gắm niềm tin tới các ứng cử viên được chọn, mong muốn đưa đất nước cũng như tỉnh nhà phát triển.

Tại Nghệ An có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 26 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 216 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 3.242 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 3.416 khu vực bầu cử. Trong đó, có 207 khu vực bầu cử của 4 huyện: Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong, Tương Dương đã bỏ phiếu sớm vào ngày 21/5/2021.

Số đại biểu được bầu tại Nghệ An là 13 đại biểu Quốc hội, 83 đại biểu HĐND tỉnh, 737 đại biểu HĐND cấp huyện và 10.993 đại biểu HĐND cấp xã.

anh-1(2).jpg

Bà Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 12, tổ bầu cử khối 14 phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử tỉnh, tổng số cử tri của Nghệ An là trên 2,2 triệu cử tri, trong đó có 42.696 cử tri của các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông đã tiến hành bầu cử sớm vào ngày 21/5 vừa qua, số cử tri còn lại sẽ tiến hành bầu cử vào ngày hôm nay (23/5).

Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đạt kết quả cao. Công tác chuẩn bị bầu cử đã bám sát kế hoạch, đúng trình tự theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Bên cạnh đó, các cấp ban ngành cũng chú trọngcác giải pháp phòng chống dịch được triển khai chặt chẽ.

anh-2(2).jpg

Tại điểm bầu cử khu vực cách ly đặc biệt Trung tâm bệnh nhiệt đới, bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An, tổ bầu cử số 4, xã Nghi Phú, TP Vinh có 15 cử tri (trong đó có 6 trường hợp đang được cách ly tại đây và 9 cán bộ y tế).

Có mặt từ sáng sớm tại điểm bỏ phiếu ở khối 14, phường Trường Thi, TP. Vinh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cho biết: "Sau khi hoàn thành quyền lợi cử tri của mình, tôi cùng với một số cán bộ Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An sẽ ngược miền Trà Lân (huyện Con Cuông) kiểm tra công tác bầu cử".

Còn tại điểm bầu cử số 1 xã Hưng Lộc, TP Vinh, có sự tham dự của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý là ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 4 (TP Vinh và các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương) trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 1 (14 phường, xã thuộc TP Vinh gồm: Bến Thủy, Cửa Nam, Đội Cung, Hồng Sơn, Hưng Bình, Hưng Dũng, Hưng Hòa, Lê Mao, Quang Trung, Trung Đô, Trường Thi, Vinh Tân, Hưng Chính, Hà Huy Tập) trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ sáng sớm, cử tri có mặt tại điểm bầu cử này khá đông, không khí bầu cử hết sức phấn khởi. Mọi người đứng xếp hàng theo hướng dẫn của lực lượng làm công tác bầu cử, từng bước thực hiện quyền công dân thiêng liêng của bản thân mình. Sau khi kết thúc lễ khai mạc, những cử tri lớn tuổi nhất được thực hiện quyền và nghĩa vụ của bản thân mình với những lá phiều bầu đầu tiên được bỏ vào thùng phiếu.

Công tác thực hiện bầu cử diễn ra hết sức bài bản, thuận lợi. Người dân mặc dù có mặt khá đông nhưng thực hiện nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang, khai báo y tế, đo thân nhiệt rồi từng bước tiến vào khu vực ghi phiếu, bỏ phiếu. Tại điểm bầu cử này, có gần 1.600 cử tri tham gia bầu cử, thuộc công dân xã Hưng Lộc và trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật.

Cũng trong đầu giờ sáng nay, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có mặt tại điểm bầu cử số 3, phường Trường Thi, TP Vinh. Sau lễ khai mạc, cùng với nhiều cử tri khác, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã bỏ phiếu bầu cử.

Còn tại điểm bầu cử khu vực cách ly đặc biệt Trung tâm bệnh nhiệt đới, bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An, tổ bầu cử số 4, xã Nghi Phú, TP Vinh có 15 cử tri (trong đó có 6 trường hợp đang được cách ly tại đây và 9 cán bộ y tế).

Tại Hà Tĩnh, theo Ủy ban Bầu cử Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 858.468 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh khóa XVIII; 857.606 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND cấp huyện và 848.343 cử tri được tham gia bầu đại biểu HĐND cấp xã.

anh-4(1).jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải bỏ phiếu cử tri tại điểm bầu cử số 2, phường Trần Phú

Cử tri Hà Tĩnh sẽ lựa chọn 7 vị ĐBQH trên tổng số 13 ứng cử viên (trong đó có 3 người do Trung ương giới thiệu) tại 3 đơn vị bầu cử; bầu 54 đại biểu HĐND tỉnh trên tổng số 90 ứng cử viên tại 13 đơn vị bầu cử; bầu 418 đại biểu HĐND huyện trên tổng số 690 ứng cử viên tại 94 đơn vị bầu cử và bầu 5.011 đại biểu HĐND xã trên tổng số 8.390 ứng cử viên tại 1.407 đơn vị bầu cử

Theo quy định, thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 7h đến 19h cùng ngày. Tuy nhiên do lịch thu hoạch mùa vụ, tổ bầu cử quyết định việc bỏ phiếu sớm hơn, có thể bắt đầu từ 5h30 sáng ngày 23/5/2021. Hà Tĩnh có 42 khu vực bầu cử khai mạc sớm hơn (trong khoảng từ 5h30 phút - 5h45 phút), song cử tri vẫn được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình đầy đủ, trang trọng, nghiêm túc, đúng luật định; đảm bảo các biện pháp phòng dịch Covid-19.

anh-6(2).jpg

Nhiều cử tri dù tuổi cao những vẫn náo nức đến sớm để tham gia bầu cử

anh-7.jpg
Tại Cửa Khẩu cầu treo Hà Tĩnh những cán bộ chiến sỹ được bỏ phiếu tại đồn biên phòng Cửa khẩu

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được kích hoạt ở mức độ cao nhất. Theo đó, các địa phương đã bố trí từ 1-2 cán bộ y tế có mặt tại tất cả khu vực bỏ phiếu để đo thân nhiệt, nhắc nhở cử tri phải thường xuyên thực hiện thông điệp “5K”...

Nội dung, chương trình khai mạc ngắn gọn, từ 15-20 phút, thành phần tham dự khai mạc từ 30-50 người, đảm bảo khoảng cách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An – Hà Tĩnh: Hơn ba triệu cử tri hân hoan đi bầu cử