Chiều 8/5, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hội nghị cấp cao kết nối ngành Triển lãm, Sự kiện và Quảng cáo Việt Nam 2026 đã diễn ra với chủ đề “Kỷ nguyên vươn mình của nền công nghiệp văn hoá và kinh tế thể thao”.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh dự và phát biểu tại hội nghị. Sự kiện quy tụ lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế, chuyên gia, đạo diễn, agency hàng đầu và đại diện các tổ chức trong lĩnh vực MICE toàn cầu.
Công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế chiến lược
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, trong tiến trình hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển và sức mạnh mềm quốc gia.

Theo Bộ trưởng, công nghiệp văn hóa ngày càng khẳng định vai trò là ngành kinh tế quan trọng, vừa tạo giá trị kinh tế, vừa góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách mang tính đột phá. Trong đó, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị xác định công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế chiến lược, đặt mục tiêu đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030 và khoảng 9% GDP vào năm 2045.
Cùng với đó, Nghị quyết số 28 của Quốc hội được ban hành nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, đồng thời huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội, đặc biệt là khu vực tư nhân cho phát triển văn hóa.
Bộ trưởng đánh giá khu vực tư nhân đang trở thành động lực quan trọng của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nhiều lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, quảng cáo và du lịch văn hóa thể hiện rõ sự năng động, sáng tạo và khả năng hội nhập ngày càng sâu rộng của doanh nghiệp trong nước.
“Ngành triển lãm, sự kiện và quảng cáo đang từng bước khẳng định vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa, góp phần hình thành thị trường, kết nối cộng đồng sáng tạo, thúc đẩy tiêu dùng văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia”, Bộ trưởng nhấn mạnh, đồng thời cho rằng đây không chỉ là các ngành dịch vụ hỗ trợ mà còn có tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế và nhiều lĩnh vực liên quan.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị thời gian tới cần tập trung tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm mang tầm vóc quốc gia, đậm bản sắc Việt Nam và có khả năng cạnh tranh quốc tế; đồng thời nâng cao năng lực đăng cai các sự kiện lớn của khu vực và thế giới.
Bộ trưởng cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tăng cường kết nối với đối tác quốc tế, chủ động đề xuất sáng kiến hợp tác, thu hút các sự kiện uy tín đến Việt Nam, đồng hành cùng Chính phủ trong quảng bá hình ảnh quốc gia.
Hướng tới vị thế trên bản đồ sự kiện toàn cầu
Tại hội nghị, các chuyên gia và doanh nghiệp quốc tế chia sẻ nhiều góc nhìn về xu hướng phát triển của công nghiệp văn hóa và kinh tế trải nghiệm.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính – tiền tệ Quốc gia, nhấn mạnh cần tiếp tục hoàn thiện chính sách để thúc đẩy toàn ngành, tạo nền tảng cho kinh tế trải nghiệm Việt Nam trong giai đoạn tới.
Bà Phạm Thái Hà, Giám đốc điều hành VEC, cho biết, Việt Nam đang sở hữu hệ thống hạ tầng sự kiện ngày càng hoàn thiện, tập trung tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bên cạnh các thiết chế hiện hữu như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân vận động Mỹ Đình, Nhà hát Lớn Hà Nội, nhiều công trình mới như Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Nhà hát Hồ Gươm, Sân vận động PVF hay Sân vận động Hùng Vương được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút các sự kiện quốc tế quy mô lớn.
Các chuyên gia nhận định, sự phát triển đồng bộ giữa hạ tầng, chính sách và doanh nghiệp sẽ tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam trở thành điểm đến của các sự kiện tầm cỡ quốc tế trong tương lai.

Hội nghị cấp cao kết nối ngành Triển lãm, Sự kiện và Quảng cáo Việt Nam 2026 không chỉ là không gian đối thoại mà còn được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định năng lực nội tại và định hình lộ trình đưa Việt Nam trở thành điểm đến ưu tiên của các siêu sự kiện văn hóa và thể thao trên bản đồ quốc tế.