Nga: Cháy bệnh viện tâm thần, 23 người thiệt mạng

Hà Kim| 13/12/2015 15:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ít nhất 23 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương trong một vụ hỏa hoạn tại bệnh viện tâm thần ở Voronezh, Nga.

Nga: Cháy bệnh viện tâm thần, 23 người thiệt mạng

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Theo tin từ CNN, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại bệnh viện tâm thần ở Alferova, một ngôi làng hẻo lánh, cách thành phố Voronezh 230km. Bệnh viện này có 2 khu nhà, với khoảng 140 bệnh nhân trong đó, khoảng 50 người bị liệt giường hoặc bị buộc phải khống chế trên giường bệnh.

Theo thông tin từ Bộ Khẩn cấp Nga, vụ hỏa hoạn đã khiến 23 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương, 1 người bị mất tích. Có ít nhất 70 bệnh nhân và 4 nhân viên y tế có mặt tại nơi xảy ra đám cháy, đội ngũ cấp cứu tại hiện trường vụ cháy cho biết.

Ngọn lửa đã phá hủy gần như toàn bộ khu nhà có cấu trúc bằng gỗ rộng 600m2, mái của khu nhà cũng bị đổ sụp xuống.

Các nhà chức trách cho biết, những người không bị thương hiện tạm thời được chuyển qua khu nhà còn lại và không bị vụ hỏa hoạn làm ảnh hưởng.

Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn được cho là do chập điện. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Vào tháng 4/2013, một vụ cháy cũng xảy ra tại một bệnh viện tâm thần ở Thủ đô Moskva, khiến 38 người thiệt mạng.

Hồi năm 2009, một nhà dưỡng lão ở Cộng hòa tự trị Komi cũng đã bốc cháy khiến 23 người thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga: Cháy bệnh viện tâm thần, 23 người thiệt mạng