Môi trường

Nắng nóng cục bộ xuất hiện vào tuần sau

Hà Kim 16/03/2023 19:40

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21/3 tới ở miền Bắc, miền Trung, khả năng xảy ra một đợt nắng nóng cục bộ và nắng nóng diện rộng.

Cụ thể, nắng nóng có khả năng xuất hiện cục bộ tại Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây Bắc và Trung Trung Bộ trong nửa cuối tháng 3, đầu tháng 4/2023.

nang-nong(1).jpg
Nắng nóng cục bộ sẽ xuất hiện vào tuần sau

Riêng khu vực Nam bộ có thể xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, tập trung ở các tỉnh Đông Nam bộ.

Trước khi bước vào đợt nắng nóng này, Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù rải rác vào đêm và sáng đến ngày 20/3, riêng vùng núi từ đêm 17 đến 19/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Đối với khu vực Hà Nội, từ ngày 21 - 25/3, nhiệt độ dao động từ 22 - 35 độ C, trong đó 2 ngày có nhiệt độ cao nhất là 22 và 23/3 với 35 độ C.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng cục bộ xuất hiện vào tuần sau