Từ kết quả thí điểm vòng chung kết khu vực, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” đang từng bước được hoàn thiện theo hướng đổi mới, hấp dẫn, hiệu quả, góp phần lan tỏa nhận thức, bồi đắp tình yêu, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Công tác tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng nhận thức, bồi đắp ý thức trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong đó, giáo dục thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần hình thành và củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở.

Việc triển khai Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” thời gian qua, nhất là thông qua thí điểm format vòng chung kết khu vực do BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức, đã cung cấp nhiều luận cứ quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức cuộc thi theo hướng khoa học, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Theo đánh giá thực tiễn và rút kinh nghiệm năm học 2025 - 2026, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Từ xây dựng kế hoạch, kịch bản đến bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và hiệp đồng giữa các lực lượng đều được chuẩn bị công phu, đúng tiến độ.
Nội dung vòng chung kết được thiết kế phù hợp với học sinh trung học cơ sở, gồm 4 phần: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến”, “Đặt mốc chủ quyền”, bảo đảm hài hòa giữa tính giáo dục và tính hấp dẫn. Điểm nổi bật của format mới là sự đổi mới mạnh mẽ về hình thức tổ chức theo hướng tăng cường tính tương tác, trải nghiệm.
Các phần thi như hùng biện, tiểu phẩm, xử lý tình huống đã giúp kiến thức về biển, đảo được truyền tải sinh động, trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ. Nội dung tập trung vào các vấn đề cốt lõi như: quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam; cùng truyền thống lịch sử, văn hóa gắn với biển, đảo.

Không chỉ dừng lại ở một hoạt động giáo dục, việc tổ chức ghi hình, phát sóng và lan tỏa trên các nền tảng số đã giúp vòng chung kết khu vực trở thành sản phẩm truyền thông có sức hút lớn. Qua đó, cuộc thi thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, định hướng nhận thức và củng cố niềm tin của cộng đồng đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Thực tiễn cũng cho thấy hiệu quả rõ nét của việc phát huy sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện. Sự phối hợp chặt chẽ giữa BTL Vùng Cảnh sát biển 3 với cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và các cơ quan chức năng đã tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai.
Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong điều hành, chấm điểm và truyền thông đã nâng cao tính minh bạch, khách quan và mở rộng mức độ lan tỏa của cuộc thi. Từ những kết quả đạt được, quá trình triển khai thí điểm vẫn còn một số hạn chế.
Một số khâu chuẩn bị chưa thật sự đồng bộ; công tác phối hợp có thời điểm chưa nhịp nhàng; việc ứng dụng công nghệ thông tin cần tiếp tục hoàn thiện; một số nội dung cần điều chỉnh để phù hợp hơn với đặc điểm đối tượng và điều kiện thực tiễn. Những vấn đề này cần được nhìn nhận nghiêm túc để có giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.
Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh: Việc tổ chức thành công thí điểm vòng chung kết khu vực là cơ sở thực tiễn quan trọng để tiếp tục hoàn thiện format, nâng cao chất lượng Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Đại tá Lê Văn Tú yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức theo hướng khoa học, linh hoạt, sát thực tiễn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đồng thời mở rộng tuyên truyền trên các nền tảng số nhằm lan tỏa sâu rộng trong xã hội.
Các vòng chung kết khu vực trong thời gian tới cần được chuẩn bị chu đáo, kế thừa kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục triệt để những hạn chế; chú trọng nâng cao chất lượng phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, góp phần đưa cuộc thi phát triển bền vững, trở thành điểm nhấn trong công tác tuyên truyền biển, đảo.
Có thể khẳng định, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” không chỉ là hoạt động giáo dục thiết thực mà còn là mô hình tuyên truyền hiệu quả, có khả năng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Việc tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng mô hình này sẽ góp phần quan trọng trong xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.