Mỹ phủ nhận thông tin tăng cường các cuộc tấn công vào mạng lưới điện của Nga

Đức Duy/Theo TASS.ru| 17/06/2019 10:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tờ New York Times gần đây đã đăng một bài báo nói rằng các cơ quan tình báo Mỹ đang cố gắng đưa những phần mềm độc hại vào hệ thống năng lượng của Nga.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng khẳng định những thông tin mà Thời báo New York đưa ra là không đúng sự thật.

Mỹ phủ nhận thông tin tăng cường các cuộc tấn công vào mạng lưới điện của Nga

 Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thậm chí, Tổng thống Mỹ cho rằng, đây thực sự là một “sự phản bội" của "tờ báo tuyệt vời một thời”.

Ông Trump nói thêm, ngày nay các phương tiện truyền thông luôn sẵn sàng để làm mọi thứ. Họ co thể nói bất cứ điều gì mà không hề suy nghĩ về hậu quả.

Được biết, bài báo trên tờ New York Times đã tiết lộ rằng, trong năm 2018, Washington đã nỗ lực để đưa các chương trình độc hại vào hệ thống năng lượng của Nga và khiến Mỹ bị cáo buộc thu thập thông tin trái phép từ hệ thống này.

Hãng tin TASS đã đề nghị Washington làm rõ các thông tin mà New York Times đưa ra là đúng hay sai, tuy nhiên, các quan chức Lầu Năm Góc đã không đáp lại yêu cầu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ phủ nhận thông tin tăng cường các cuộc tấn công vào mạng lưới điện của Nga