Tòa tuyên án

Mượn xe ôtô đi cầm cố để lấy tiền trả nợ

Ngọc Minh - Quốc Bình 18/03/2025 - 19:29

Ngày 18/3, TAND thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Minh (SN 1998), trú tại phường Hương Vinh, quận Phú Xuân, thành phố Huế về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Vào khoảng 10 giờ ngày 24/10/2023, Minh thuê anh Nguyễn Văn Phúc (SN 1986) điều khiển xe ô tô chở vợ chồng Minh và Đỗ Thị Vẽ (SN 2001), về thăm ba mẹ của Vẽ ở xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang.

11.9.2023-tand-tp.da-nang-xet-xu-vu-an-giet-nguoi.02_34_47_01.still155.jpg
Bị cáo Lê Văn Minh tại phiên tòa

Trên đường đi, Minh nói anh Phúc chở về ghé thăm nhà anh Đỗ Văn Toàn (SN 1993, là anh vợ của Minh), thì anh Toàn mời lại ăn uống rồi về nhà thăm ba mẹ của Vẽ sau.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Phúc mệt nên nằm nghỉ. Khoảng 15 giờ 20 phút, Minh gọi anh Phúc dậy để chở vợ chồng Minh đi về nhà ba mẹ của Vẽ, thì anh Phúc nói người mệt để ngủ tý đã.

Lúc này, Minh nói anh Phúc “Anh không đi thì cho em mượn chìa khóa xe để chở vợ và anh Toàn về nhà, chút nữa về”, anh Phúc đồng ý và đưa chìa khóa xe cho Minh.

Minh điều khiển xe ô tô chở Vẽ và anh Toàn về nhà ba mẹ của Vẽ. Khi đến gần nhà ba mẹ của Vẽ, anh Toàn xuống xe để đón con, còn vợ chồng Minh tiếp tục đi về nhà ba mẹ của Vẽ, ngồi chơi ở nhà ba mẹ của Vẽ một lúc.

Sau đó, Minh nảy sinh ý định chiếm đoạt xe ô tô nói trên, nên cùng ngày Minh đã đem xe này đi cầm cố cho anh Tôn Thất Lân, trú tại thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ, thành phố Huế, lấy số tiền 40 triệu đồng để trả nợ cho người khác và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Anh Phúc đợi lâu nhưng không thấy Minh đưa xe về nên gọi điện thoại di động cho Minh, nhưng Minh không trả lời. Qua kiểm tra định vị xe ô tô, anh Phúc phát hiện đang ở xã Hương Thọ, nên đi tìm và kiểm tra bên trong xe ô tô thì phát hiện có tờ giấy mượn tiền, nên anh Phúc đã trình báo cho cơ quan Công an.

Đến khoảng 02 giờ ngày 25/10/2023, Minh đi taxi về lại nhà gặp chị Vẽ nói “họ đòi nợ nên phải bỏ trốn”, Vẽ đồng ý đi cùng với Minh trốn vào thành phố Đà Nẵng.

Đến khoảng tháng 02/2024, Vẽ ra lại nhà ba mẹ ăn Tết thì mới biết được vụ việc Minh cầm cố xe ô tô của anh Phúc và không còn liên lạc được với Minh. Đến ngày 23/8/2024, Minh đến đầu thú tại cơ quan Công an thành phố Huế.

Tại bản kết luận định giá tài sản xe ô tô mà Minh đem đi cầm cố có giá trị là 540 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình. Bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Minh 6 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mượn xe ôtô đi cầm cố để lấy tiền trả nợ