Đời sống

Mức độ nguy hại của thuốc lá điện tử và nung nóng đối với sức khỏe

Thu Trang 11/04/2025 - 15:19

Thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng…) làm gia tăng gánh nặng bệnh tật, trầm trọng thêm các vấn đề về y tế công cộng, an ninh trật tự, xã hội và môi trường.

a3-tldt.jpg
Các loại thuốc lá thế hệ mới bị cấm tại Việt Nam kể từ ngày 1/1/2025

Hiện nay, ngoài thuốc lá truyền thống, trên thị trường còn xuất hiện các sản phẩm thuốc lá mới, bao gồm thuốc lá điện tử (TLĐT), thuốc lá nung nóng (TLNN) và sản phẩm thuốc lá lai giữa 2 loại này. Dù các loại thuốc lá kể trên bị cấm tại Việt Nam kể từ ngày 1/1/2025, nhưng tỷ lệ sử dụng vẫn có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở học sinh phổ thông trung học tại các thành thị.

Theo chia sẻ của GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia tại Hội thảo Công bố tác hại của TLĐT, TLNN, việc "sử dụng thuốc lá thế hệ mới tăng nguy cơ sử dụng ma tuý và các chất gây nghiện khác, tăng thêm gánh nặng bệnh tật cho người dân và trầm trọng thêm các vấn đề về y tế công cộng, an ninh trật tự, xã hội và môi trường”.

Cũng theo ông Thuấn, tỷ lệ hút thuốc chung ở hai giới là 20,8%; nam giới trưởng thành là 41,1% (số liệu năm 2021). Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới. Ước tính năm 2022, thiệt hại do hút thuốc lá gồm chi phí khám chữa bệnh, tổn thất năng suất lao động do mắc bệnh và tử vong sớm do hút thuốc lá chiếm 1,14% GDP (tương đương 108,7 nghìn tỷ đồng). Chi phí này cao gấp 5 lần so với nguồn thu từ thuế thuốc lá mang lại.

a1-tldt.jpg
Bệnh nhân ngộ độc thuốc lá điện tử tại Bệnh viện Bạch Mai.

Theo Tiến sĩ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), chỉ trong vòng 2 năm, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh 13-15 tuổi đã gia tăng một cách đáng kể từ 3,5% năm 2022 lên 8,0% năm 2023. Theo thống kê, tỷ lệ hút thuốc của nhóm từ 15 - 24 tuổi là 7,3%; từ 25 - 44 tuổi là 3,2%; từ 45 - 64 tuổi là 1,4%.

Tại các cơ sở y tế đều ghi nhận trường hợp cấp cứu liên quan tới thuốc lá thế hệ mới. Cục Quản lý Khám chữa bệnh phối hợp với Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá thực hiện khảo sát nhanh từ báo cáo của gần 700 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho thấy, riêng năm 2023, có 1.224 ca nhập viện do sử dụng TLĐT, TLNN. Triệu chứng khi nhập viện chủ yếu do dị ứng, ngộ độc, tổn thương phổi cấp.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, các sản phẩm thuốc lá mới đều gây nhiều nguy cơ bệnh mạn tính giống như thuốc lá thông thường như:

Cấp tính: Hút TLĐT có thể dẫn đến tổn thương phổi cấp thậm chí gây tử vong, bị thương và bỏng do nổ pin, cháy thiết bị và ngộ độc do quá liều nicotine và ngộ độc các chất ma túy được pha trộn vào dung dịch thuốc lá điện tử.

TLĐT chứa nicotine - chất gây nghiện mạnh, có hại cho sự phát triển não bộ thanh thiếu niên dưới 25 tuổi. Nicotine ảnh hưởng xấu đến sự hình thành các khớp thần kinh gây ra vấn đề về trí nhớ, tập trung, học tập, tự chủ và rối loạn tâm trạng. Hậu quả lâu dài nghiêm trọng bao gồm nghiện, rối loạn nhận thức, cảm xúc, giảm khả năng tập trung, học tập.

Hô hấp: Suy giảm chức năng phổi do tắc nghẽn;

Tim mạch: Rối loạn chức năng mạch máu, cơ xơ cứng mạch máu, huyết khối, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, bệnh động mạch vành, tăng huyết áp và đột quỵ;

Ung thư: Làm tổn thương DNA gây tăng nguy cơ ung thư, tăng kháng hóa trị liệu.

Tâm thần kinh: Ảnh hưởng tâm sinh lý giới trẻ, tăng nguy cơ stress và giảm sự ổn định tâm lý.

Bệnh về răng miệng: Bệnh viêm lợi, sâu răng, mất xương quanh răng, tổn thương niêm mạc miệng, tăng nguy cơ nhiễm trùng miệng.

Các vấn đề sức khỏe khác do hút TLĐT có liên quan bao gồm đau đầu, ho, mất ngủ, suy nhược, đau ngực ở người trẻ tuổi; kích ứng cổ họng, ho, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn; trầm cảm, lo âu, bốc đồng.

Theo Nghị quyết 173/2024/QH15, Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội; giao Chính phủ tổ chức thực hiện cụ thể.
Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là đối với thanh niên, thiếu niên về tác hại của rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người.
Theo đó, từ 1/1/2025, thuốc lá điện tử được coi là mặt hàng cấm tại Việt Nam. Đây là một quyết định mạnh mẽ từ Chính phủ nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu những hệ lụy nghiêm trọng mà thuốc lá gây ra, nhất là với thế hệ trẻ.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mức độ nguy hại của thuốc lá điện tử và nung nóng đối với sức khỏe