Đêm 25 và rạng sáng 26/6, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã gây ngập úng, sạt lở đất, chia cắt giao thông tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 25 đến ngày 26/6 đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như Hòa An, Nguyên Bình, Tĩnh Túc, Tam Kim, Cô Ba, Trương Lương... xảy ra tình trạng ngập úng, sạt lở đất đá, cây xanh gãy đổ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và đời sống của người dân.
Theo ghi nhận, nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập sâu, nước tràn vào các vùng trũng thấp. Trên nhiều tuyến đường, đất đá từ ta luy dương sạt xuống mặt đường, cây xanh bị gãy đổ chắn ngang lối đi, khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.
Tại khu vực trung tâm tỉnh, mực nước trên các sông, suối tiếp tục dâng cao, một số khu vực ven sông đã xuất hiện ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đang theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các phương án ứng phó khi cần thiết.
Đến 6 giờ 30 phút ngày 26/6, nước sông, suối dâng cao gây ngập úng tại nhiều khu vực thuộc các xã Thông Nông, Nguyên Bình và phường Thục Phán. Riêng tại xã Hòa An, các xóm Mã Quan, Nà Tẻng, Thái Cường, Thanh Hùng và khu Bản Đon (xóm 6 Bế Triều) bị nước lũ tràn vào, ảnh hưởng đến nhà ở, tài sản và diện tích hoa màu của người dân.
Ngay trong sáng 26/6, lãnh đạo xã Hòa An đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra tình hình, chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản lên nơi an toàn; đồng thời hướng dẫn người dân gia cố nhà cửa, chuồng trại, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.
Rạng sáng 26/6, xã Hòa An phát thông báo khẩn về việc vận hành xả lũ của Nhà máy Thủy điện Bình Long, khuyến cáo người dân sinh sống ven sông, suối và các khu vực có nguy cơ sạt lở khẩn trương di chuyển đến nơi an toàn; tuyệt đối không qua lại, vớt củi hoặc đánh bắt cá trên sông, suối trong thời điểm nước lũ dâng cao.
Tại xã Bạch Đằng, mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về đã làm khoảng 100 ha lúa và hoa màu tại các xóm Bốc Thượng, Nà Vường, Nà Hoan... bị ngập úng.
Mưa lũ cũng gây sạt lở đất phía sau nhà và làm hư hỏng chuồng trại chăn nuôi của hai hộ dân tại xóm Bốc Thượng; một trường hợp khác tại xóm Nà Roác 2 bị cây đổ vào nhà do sạt lở đất. Đáng chú ý, cầu treo Nà Ngỏa phải tháo dỡ mặt cầu để ngăn người dân qua lại khu vực nguy hiểm, khiến 10 hộ dân tại khu vực này tạm thời bị cô lập.

Theo thống kê của lực lượng chức năng, nhiều điểm trên Quốc lộ 34 vẫn đang bị ngập úng, sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Trên tuyến từ phường Thục Phán đi xã Bảo Lạc xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn khiến giao thông tê liệt cục bộ. Tại xã Nguyên Bình, Km206+300 bị sạt lở gây tắc đường; Km215+800 bị ngập nước; Km219+400 đất đá tràn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ", khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, khắc phục các điểm sạt lở, dọn dẹp cây xanh gãy đổ, tổ chức phân luồng giao thông và bảo đảm an toàn tại các khu vực xung yếu.
Theo dự báo, mưa lớn tại Cao Bằng còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.