Thứ Sáu, 29/3/2024
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức Khỏe
Tin địa phương
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Mua đất
Chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ việc đặt cọc, mua đất
Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Hồng Hà (SN 1980; trú tại Tổ 1, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
An ninh trật tự
Lừa nhận tiền cọc mua đất, chiếm đoạt hơn 9,6 tỷ đồng
Huỳnh Thị Bốn (SN 1980, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu TP. Đà Nẵng) nhiều lần nhận tiền đặt cọc bán đất của người khác rồi tiêu xài cá nhân, số tiền chiếm đoạt hơn 9,6 tỷ đồng.
Chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng thông qua hình thức góp vốn mua đất
Ngày 20/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Thị Sen (49 tuổi, trú tại xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng tiền người khác nhờ mua đất
Từ 5-7/12, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Lê Viết Sang (SN 1969, trú phường Thuận Lộc, TP. Huế).
Mua phải đất tranh chấp, giải quyết thế nào?
Mua đất ở để ổn định cuộc sống nhưng xảy ra tranh chấp, làm sao để giải quyết đảm bảo đúng theo trình tự quy định của pháp luật là một trong những vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm.
Bạc Liêu: Cần xem xét nguyện vọng mua đất nền tái định cư để ổn định cuộc sống của người dân
Căn nhà của ông Lê Kim Bao bị giải toả theo chiều dọc, diện tích còn lại không đủ điều kiện để ở và ông có nguyện vọng được chính quyền địa phương xem xét, tạo điều kiện bán nền tái định cư để ổn định cuộc sống nhưng chưa được chấp thuận.
‘Con bạc’ vẽ ra bẫy hùn vốn mua chung đất rồi ‘nướng’ vào cờ bạc
Để có tiền chơi cờ bạc, Cầu đã vẽ ra cái bẫy mua chung bất động sản rồi lừa anh C. và anh H. vào “tròng”.
Chiếm đoạt 20 tỷ đồng tiền đặt cọc mua đất
Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Ngọc Bình (SN 1964, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Dùng giấy tờ đất phô tô vay tiền rồi chiếm đoạt
Ngày 8/9, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Thị Kim Ngân (SN 1992, trú tại thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Lừa mua đất đấu giá, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng
Lê Thanh Hải từng 5 lần bị xử phạt tù vì các tội danh khác nhau. Ra tù, Hải câu kết với đồng phạm, thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng bằng hình thức lừa mua đất đấu giá, hợp thức hóa được việc nhập, tách bìa đất cho người có nhu cầu.
Lừa góp tiền mua đất rừng để chiếm đoạt gần 400 triệu đồng
TAND tỉnh Bắc Kạn đã xử phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (SN 1988, tại thôn Khuổi Pjẩu, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) 5 năm tù vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Thua lỗ tiền ảo, “cò đất” lừa tiền cọc mua đất
Từng có nhà cửa, xe cộ nhờ nghề môi giới bất động sản nhưng việc sa vào đầu tư tiền ảo trên mạng khiến Thương lâm cảnh nợ nần, rồi liều lĩnh thực hiện nhiều hành vi lừa đảo bán đất để chiếm đoạt của các bị hại hơn 1,7 tỷ đồng.
Nguyên cán bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương bị truy tố vì lừa góp tiền mua đất
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Phùng Tiến Đạt (SN 1989, nguyên là cán bộ Văn phòng thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Gần 1.000 người mua đất của Bách Đạt An: Yêu cầu khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu lừa đảo
Trước việc chậm giải quyết của chủ đầu tư Bách Đạt An, ngày 28/4 khách hàng bức xúc kéo đến Công ty Hoàng Nhất Nam- là đơn vị phân phối dự án để phản ánh việc “chậm trễ có sổ” và làm rõ “dòng tiền đi đâu”. Trong khi đó, tỉnh Quảng Nam yêu cầu củng cố hồ sơ nếu có dấu hiệu lừa đảo thì khởi tố.
Rủ người hùn vốn mua đất để lừa đảo
Mặc dù đã vỡ nợ do thua lỗ trong buôn đất nhưng Phạm Thị Oanh vẫn rủ thêm nhiều người cùng hùn vốn mua đất, sau đó chiếm đoạt số tiền này.
Lừa chung vốn mua đất, chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng
Bằng thủ đoạn huy động vốn để mua đất, Lê Thị Thanh Xuân đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại với tổng số tiền hơn 6 tỉ đồng.
Xem thêm