Tòa tuyên án

Mua bán ma túy, nam thanh niên lĩnh án

Trang Trần 28/11/2023 - 16:29

20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” là mức án mà TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt Lê Thanh Nhựt (SN 1999, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) trong phiên tòa xét xử chiều 28/11.

Theo cáo trạng, vào tối ngày 21/7/2023, tại quán bar TOP TV, đường 2/9 TP. Đà Nẵng, Lê Thanh Nhựt gặp đối tượng tên Dũng (không rõ nhân thân, lại lịch) hỏi mua ma túy với tổng số tiền là 80 triệu đồng (gồm 250 viên thuốc lắc và 1 gói ketamine). Dũng đồng ý bán và nói có gì mai liên lạc.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22/7/2023, Dũng liên hệ với Lê Thanh Nhựt hẹn giao dịch ma túy tại khu vực cầu Hà Nha, tỉnh Quảng Nam. Lê Thanh Nhựt đồng ý và bắt xe Grab ô tô đi đến điểm hẹn.

Lê Thanh Nhựt đưa cho Dũng 80 triệu đồng và lấy 1 gói nilon bên trong có chứa ma túy mang về cất giấu trong phòng ngủ của mình tại nhà số 79 đường Giáp Văn Cương, TP. Đà Nẵng.

tatp-28-11-nhut-matuy-1-.jpg
Bị cáo Lê Thanh Nhựt.

Sau đó, Lê Thanh Nhựt phân chia nhỏ số ma túy trên để vừa sử dụng, vừa bán cho các đối tượng. Cụ thể: Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 23/7/2023, Lê Thanh Nhựt bắt xe Grab và mang theo ma túy đến quán bar New Phương Đông (đường Đống Đa, TP. Đà Nẵng) nhằm mục đích bán cho các đối tượng khác.

Tại đây, đối tượng tên Dương (chưa rõ nhân thân, lai lịch) hỏi mua 6 viên thuốc lắc và nửa hộp 5 ketamine, Lê Thanh Nhựt đồng ý bán với giá 3,8 triệu đồng.

Lần khác, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 25/7/2023, có đối tượng tên Thạo (không rõ nhân thân, lai lịch) liên hệ với Lê Thanh Nhựt hỏi mua 5 viên thuốc lắc và và nửa hộp 5 ketamine, Lê Thanh Nhựt đồng ý.

Hai bên thỏa thuận giá 3,5 triệu và hẹn đến khu vực cầu Phú Lộc, đường Nguyễn Tất Thành, TP. Đà Nẵng để thực hiện việc mua bán. Sau đó, Lê Thanh Nhựt lấy 5 viên thuốc lắc và 1 gói ketamine đến địa điểm giao ma túy.

Khi đi đến ngã ba Giáp Văn Cương - Hồ Tùng Mậu, TP. Đà Nẵng, Nhựt bị phát hiện, bắt quả tang.

Số ma túy Lê Thanh Nhựt cất giấu tại phòng ngủ cũng bị Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê thu giữ khi khám xét vào ngày 25/7/2023.

Tổng trọng lượng ma túy mà Lê Thanh Nhựt phải chịu trách nhiệm hình sự là 92,241 gam ma túy loại Methamphetamine, MDMA và 120,949 gam ma túy loại Ketamine.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mua bán ma túy, nam thanh niên lĩnh án