Miền Bắc tiếp tục mưa phùn và sương mù nhiều ngày

Minh Anh| 04/02/2023 17:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày 5, 6, 7 tháng 2, các khu vực đều có mưa, Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào.

Dự báo miền Bắc sẽ còn mưa nhiều ngày. Về nhiệt độ, Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-20 độ. Còn ban ngày nhiệt độ cao nhất là 21-24 độ, phía Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn.

Nam Bộ hôm nay có nắng nóng cục bộ ở miền Đông Nam Bộ, thành phố Thủ Dầu Một, Biên Hòa 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác 32-34 độ. Chỉ số UV cũng ở mức rất cao.

Tây Nguyên và phần lớn Trung Bộ gồm Quảng Trị - Bình Thuận dự báo hôm nay trời cũng có nắng, Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Chỉ riêng Thanh Hóa - Qurng Bình có mưa, 23-25 dộ.

Miền Bắc tiếp tục mưa phùn và sương mù nhiều ngày

Các khu vực đều có mưa, Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ; riêng khu vực Tây Bắc 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng vùng núi có mưa, mưa nhỏ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa nhỏ; phía Nam không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 26-29 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ.mNhiệt độ cao nhất 28-31 độ; có nơi trên 31 độ.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc tiếp tục mưa phùn và sương mù nhiều ngày