Mâu thuẫn trong kinh doanh, dùng súng đe dọa giết người

T.T| 13/09/2018 06:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra và truy xét các đối tượng liên quan đến vụ nổ súng tại gần khu vực bến xe Mỹ Đình vào ngày 10/9 vừa qua.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 10/9, tại khu vực gần bến xe Mỹ Đình, giữa Đinh Quang Thắng (SN 1974, trú phòng 506, CT1A, khu đô thị Nghĩa Đô, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) cùng đối tượng khác (chưa rõ danh tính) xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Minh Phương (SN 1986, trú xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) do mâu thuẫn làm ăn trong kinh doanh vận tải.

Lúc này, Thắng đã dùng tay đánh vào đầu và mặt của anh Phương khiến anh Phương bị thương tích. Sau đó, Thắng đã rút khẩu súng giấu sẵn trong người ra đe dọa giết anh Phương.

Sau đó, anh Phương bị Thắng đánh ngã vào cửa chiếc xe taxi đậu đón khách gần đó. Thắng tiếp tục xông tới, tay trái cầm súng, tay phải lên đạn đồng thời tiếp tục đá vào mặt anh Phương, dùng báng súng đập vào đầu. Lúc này súng phát nổ, viên đạn đi xuyên vào cánh cửa sau của chiếc xe taxi.

Sau khi nổ súng, Thắng bỏ trốn và bị bắt giữ sau đó 1 ngày. Lực lượng chức năng đã thu giữ được một khẩu súng (dạng súng K54) và 4 viên đạn trong quá trình khám xét.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn trong kinh doanh, dùng súng đe dọa giết người