Tòa tuyên án

Mâu thuẫn trên mạng, mang súng đi bắn người

Hải Nam 12/08/2023 - 19:39

Ngày 12/8, tại phường Cẩm Châu (T.P Hội An – Quảng Nam), TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa lưu động xét xử 3 bị cáo Trần Xuân Vũ, Trần Thế Minh và Phạm Viết Cương về nhiều tội danh.

Cụ thể, Trần Xuân Vũ bị truy tố về các tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”, “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; bị cáo Trần Thế Minh bị truy tố về các tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”; bị cáo Phạm Viết Cương tội “Giết người”; bị cáo Lý Hậu Hiếu tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, đầu năm 2022, Phạm Viết Cương xảy ra mâu thuẫn về việc tranh chấp quyền sở hữu quán nhậu trên đường Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu (T.P Hội An - Quảng Nam) với người đàn ông tên T.

Đến tối 8/5/2022, Nguyễn Văn Hưng (SN 1997, trú khối phố Tân Thành, phường Cẩm An, TP. Hội An, Quảng Nam) là bạn của T. vào mạng xã hội Facebook nhìn thấy T. đăng tin chửi Phạm Viết Cương nên đã tham gia bình luận.

Lúc này, Trần Xuân Vũ (là bạn của Cương; đang tạm trú tại nhà của Cương ở số 170/6 đường Lý Thái Tổ, khối phố Trường Lệ, phường Cẩm Châu, TP. Hội An, Quảng Nam) cũng vào mạng xã hội Facebook thì thấy tin nhắn bình luận của Nguyễn Văn Hưng, Vũ cho rằng Hưng đang khiêu khích Cương nên đã nhắn tin cãi nhau với Hưng.

luu-dong.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa lưu động

Từ đó, giữa Vũ với Hưng xảy ra lời qua tiếng lại, thách thức đánh nhau. Đến khoảng 14 giờ ngày 09/5/2022, Vũ cầm theo khẩu súng bắn đạn hoa cải (thuộc vũ khí quân dụng), Minh cầm theo thanh kiếm và Cương cầm theo gậy bóng chày rồi đến quán bê thui Ba Dũng trên đường Lý Thái Tổ.

Vũ sử dụng kiếm chém Hưng gây thương tích 13%. Vũ đã sử dụng khẩu súng bắn Phạm Nguyễn Văn Hiệp gây thương tích 38%, đáng nói, giữa anh Hiệp và nhóm Vũ không có mâu thuẫn gì.

Ngay sau gây án các bị cáo đã đến Công an thành phố Hội An đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi phạm tội nêu trên của Trần Xuân Vũ, Trần Thế Minh, Lý Hậu Hiếu, Phạm Viết Cương có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của con người, gây mất trận tự an toàn xã hội. Hành vi của các bị cáo thể hiện tính côn đồ, hung hãn, gây án nhằm thỏa mãn thù tức cá nhân.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Trần Xuân Vũ 20 năm tù, Trần Thế Minh 15 năm tù, Phạm Viết Cương 9 năm tù và Lý Hậu Hiếu 4 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn trên mạng, mang súng đi bắn người