Mãn nhãn với vũ kịch nhí đầu tiên tại Việt Nam

Minh Khang| 02/02/2018 12:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau gần 3 tháng chuẩn bị, vào cuối tuần qua, buổi công diễn vở vũ kịch "Kẹp hạt dẻ" với sự tham gia của 100 diễn viên nhí diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả thủ đô.

Có thể nói, Gala vũ kịch nhí “Kẹp hạt dẻ” đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ phía khán giả ngay từ khi thông tin về buổi công diễn sắp ra mắt, gây nên hiện tượng sốt vé suốt thời gian qua và không còn một chỗ trống trong đêm diễn duy nhất vào ngày 28/ 01 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Mãn nhãn với vũ kịch nhí đầu tiên tại Việt Nam

Buổi công chiếu Gala Vũ kịch nhí “Kẹp hạt dẻ” diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 28/01 đã mang đến cho quý khán giả nhiều điều thú vị và bất ngờ.

Mãn nhãn với vũ kịch nhí đầu tiên tại Việt Nam

Nhằm mục đích thổi không khí lễ hội xuân đến sớm, Gala vũ kịch nhí “Kẹp hạt dẻ” đã giúp cho công chúng Thủ đô có cơ hội được đắm chìm trong không gian nghệ thuật hàn lâm nhưng rất dễ tiếp thu, cảm nhận.

Mãn nhãn với vũ kịch nhí đầu tiên tại Việt Nam

Trong lần xuất hiện đầu tiên tại Nhà hát lớn Hà Nội này, Tổng đạo diễn/ biên đạo múa - NSƯT Đàm Hàn Giang đã làm mới lại vở vũ kịch Kẹp Hạt Dẻ, cả về mặt biên đạo và dàn dựng, tạo nên một tác phẩm tuyệt vời thấm đẫm chất thơ, với sự kết hợp khéo léo, hài hòa giữa âm thanh, ánh sáng, ngôn ngữ cơ thể cùng âm nhạc “bác học” của nhà soạn nhạc thiên tài Tchaikovsky.

Mãn nhãn với vũ kịch nhí đầu tiên tại Việt Nam

Giám đốc sản xuất Đinh Hương và NSND Lan Hương

Vũ kịch Kẹp Hạt dẻ đã chứng minh được sức hút cực lớn bằng màn ra mắt đầy ấn tượng và giàu cảm xúc trong buổi trình diễn đêm Gala. Với sân khấu được bao phủ bởi hoa tươi do “người đàn bà vẽ hoa” Hoàng Thu Nga tạo nên, kết hợp cùng âm nhạc Tchaikovsky cùng sự xuất hiện lộng lẫy bên bên trang phục thiết kế của hơn 100 diễn viên đã khiến người xem choáng ngợp và mãn nhãn.

Mãn nhãn với vũ kịch nhí đầu tiên tại Việt Nam

Hai mẹ con Thanh Vân Hugo hào hứng cổ vũ chương trình

Vũ kịch nhí Kẹp Hạt Dẻ có thời lượng 90 phút gồm 3 màn, với sự tham gia của hơn 100 diễn viên múa nhí được tuyển chọn kỹ lưỡng trên toàn quốc đã tái hiện lại một câu chuyện kể của thế giới thần tiên, đánh thức những ký ức êm đềm và đẹp đẽ nhất trong mỗi khán giả tham dự buổi diễn này. Nếu như các vũ công nhí là một điểm nhấn ở hai màn đầu thì màn tuyết thực sự khiến khán giả hào hứng và thích thú. Nhưng điều tuyệt vời nhất chính là những màn múa đôi đầy thăng hoa và có độ khó cao của 2 nghệ sĩ trẻ Minh Thanh và nghệ sĩ Aliana Nguyễn.

Mãn nhãn với vũ kịch nhí đầu tiên tại Việt Nam

Tổng đạo diễn Đàm Hàn Giang (Ngoài cùng bên trái)

Vũ kịch lần này nhận được sự quan tâm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Diễn viên Lan Hương, DV Thanh Hương, MC Vân Hugo, MC Hạnh Phúc, …quy tụ dàn diễn viên nhí khổng lồ và được đầu tư quy mô lớn chưa từng thấy trong các vở vũ kịch của Việt Nam, Gala vũ kịch nhí “Kẹp hạt dẻ” đã trở thành “đêm hội xuân” đáng xem của mọi nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mãn nhãn với vũ kịch nhí đầu tiên tại Việt Nam