Pháp luật

Mại dâm online biến tướng mùa du lịch dưới vỏ bọc “check-in cùng người đẹp”

Hoàng Hà 30/05/2026 - 07:38

Nhiều đối tượng sử dụng mạng xã hội, hội nhóm kín, ứng dụng nhắn tin mã hóa để môi giới, quảng cáo, kết nối mua bán dâm dưới các vỏ bọc như “book tour riêng”, “gặp mặt”, “thư giãn”, “hẹn hò”, “check-in cùng người đẹp”…

Mùa du lịch luôn kéo theo sự gia tăng mạnh các hoạt động lưu trú, vui chơi, giải trí và nhu cầu giao lưu trên không gian mạng. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực về phát triển dịch vụ, đây cũng là thời điểm nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội lợi dụng để hoạt động, trong đó có mại dâm trá hình trên môi trường internet.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Quảng Ninh, nếu trước đây hoạt động mại dâm chủ yếu diễn ra trực tiếp tại các tụ điểm phức tạp thì hiện nay đã chuyển dần sang hình thức online với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

doi-tuong.jpeg
Hai đối tượng Tiến và Linh - chủ mưu hội nhóm “Đảo Đào Hoa”.

Nhiều đối tượng sử dụng mạng xã hội, hội nhóm kín, ứng dụng nhắn tin mã hóa để môi giới, quảng cáo, kết nối mua bán dâm dưới các vỏ bọc như “book tour riêng”, “gặp mặt”, “thư giãn”, “hẹn hò”, “check-in cùng người đẹp”…

Đáng chú ý, các hội nhóm kín trên mạng thường hoạt động theo kiểu phân cấp quản trị, kiểm duyệt thành viên, thu phí tham gia hoặc thu tiền quảng cáo từ gái bán dâm.

Hình ảnh đăng tải được chỉnh sửa bắt mắt, kèm thông tin liên hệ và những lời mời gọi nhạy cảm nhằm lôi kéo khách mua dâm. Việc giao dịch, thỏa thuận giá cả, địa điểm thường diễn ra qua tin nhắn riêng nên gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

canh-bao-.png

Cuối năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh từng phát hiện nhiều hội nhóm kín trên mạng xã hội Telegram mang tên “Đảo Đào Hoa” với hơn 10.000 thành viên tham gia. Theo cơ quan chức năng, các hội nhóm này hoạt động tinh vi dưới hình thức môi giới mại dâm trên không gian mạng.

Quá trình điều tra xác định Trần Mạnh Linh (SN 1990, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) và Phan Văn Tiến (SN 1992, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) là các đối tượng chủ mưu, tạo lập và quản lý các hội nhóm kín nói trên.

Các đối tượng đã lôi kéo, dụ dỗ gái bán dâm tham gia đăng bài quảng cáo với nội dung khiêu dâm, công khai thông tin liên hệ để khách mua dâm tự thỏa thuận giá cả và địa điểm. Để được tham gia nhóm và đăng bài quảng cáo, mỗi người phải nộp từ 1 đến 2 triệu đồng cho thời gian hoạt động 6 tháng. Từ các bài đăng trong nhóm kín, người mua dâm sẽ liên hệ trực tiếp để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng về tội “Môi giới mại dâm” và tiếp tục điều tra, xử lý các trường hợp liên quan theo quy định pháp luật.

Vụ việc cho thấy, hoạt động mại dâm online đang có xu hướng chuyên nghiệp hóa, lợi dụng triệt để sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội để hoạt động kín, khó phát hiện. Đáng chú ý, nhiều hội nhóm sử dụng hình ảnh nhạy cảm, lời mời gọi kích dục và cơ chế kiểm duyệt thành viên nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Không ít người, đặc biệt là thanh thiếu niên, phụ nữ trẻ hoặc lao động tự do, do nhẹ dạ cả tin, muốn kiếm tiền nhanh hoặc bị cám dỗ bởi lối sống hưởng thụ đã bị lôi kéo tham gia vào các hoạt động mại dâm trá hình. Nhiều trường hợp sau đó bị khống chế, đe dọa, phát tán hình ảnh cá nhân hoặc rơi vào các đường dây tội phạm có tổ chức.

Mại dâm không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với gia đình và xã hội. Thực tế cho thấy, không ít gia đình rơi vào cảnh mâu thuẫn, đổ vỡ vì liên quan đến hoạt động mua bán dâm. Con cái thiếu sự quan tâm, chăm sóc; nhiều giá trị đạo đức, lối sống bị ảnh hưởng tiêu cực.

Bên cạnh đó, mại dâm còn làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục như HIV/AIDS, giang mai, lậu, sùi mào gà… gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, tinh thần và tương lai của người tham gia. Đây cũng là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác như ma túy, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, bảo kê, mua bán người, phát tán clip nhạy cảm để tống tiền…

Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hội nhóm kín, tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu môi giới mại dâm hoặc tuyển dụng không rõ ràng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke, massage, spa… cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không để bị lợi dụng làm nơi tổ chức hoạt động mại dâm trá hình.

Các bậc phụ huynh cần quan tâm, giáo dục con em về kỹ năng sống, ý thức tự bảo vệ bản thân và xây dựng lối sống lành mạnh. Mỗi người dân cần chủ động tố giác các hành vi môi giới, chứa chấp hoặc tổ chức mại dâm tới cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Đấu tranh, ngăn chặn mại dâm online không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của toàn xã hội nhằm bảo vệ môi trường du lịch an toàn, văn minh, giữ gìn hạnh phúc gia đình và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mại dâm online biến tướng mùa du lịch dưới vỏ bọc “check-in cùng người đẹp”