Thứ Hai, 19/5/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Luật quảng cáo
Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật, chế tài xử lý ra sao?
Thời gian qua, không ít cá nhân đã lợi dụng danh tiếng của mình để “thổi phồng”, chậm chí quảng cáo sai sự thật sản phẩm, gây ảnh hưởng tới sức khỏe và dần “bào mòn” niềm tin của người tiêu dùng. Vậy hành vi này sẽ bị xử lý hành chính hay hình sự?
Tư vấn pháp luật
Hoàn thiện pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá ở Việt Nam: Bài học kinh nghiệm từ quốc tế
Dưới góc độ tham khảo kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, tác giả bài viết đã đề xuất một số định hướng hoàn thiện pháp luật phòng chống thuốc lá tại Việt Nam.
Đề nghị tăng chế tài xử lý hành vi quảng cáo sai sự thật
Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 9, sáng 10/5, các Đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.
Tăng chế tài xử phạt, cấm người nổi tiếng quảng cáo
Theo Thứ trưởng Lê Hải Bình, sẽ tăng chế tài liên quan đến mức xử phạt hoặc cấm không cho người nổi tiếng quảng cáo, "thậm chí có biện pháp hạn chế hoạt động nghệ thuật và hạn chế xuất hiện trên truyền thông, mạng xã hội".
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến việc chuẩn bị Kỳ họp Quốc hội bất thường
Phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra trong ngày 6 và sáng 7/1/2025, sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Đề nghị bỏ quy định giới hạn diện tích quảng cáo trên báo
Thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đề nghị bỏ các quy định giới hạn về tỉ lệ diện tích quảng cáo trên báo, tạp chí truyền thống để cơ quan báo chí tự quyết định diện tích quảng cáo theo nhu cầu bạn đọc và nhu cầu của thị trường...
Đề cao trách nhiệm của người chuyển tải quảng cáo
Đại biểu Quốc hội cho rằng trách nhiệm của người chuyển tải quảng cáo là một quy định mới rất đáng quan tâm trong bối cảnh hiện nay, khi mà các phương tiện truyền thông mới đang dần đóng vai trò quan trọng trong thị trường quảng cáo.
Tăng diện tích quảng cáo trên ấn phẩm báo chí
Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tán thành với quan điểm tăng diện tích quảng cáo trên ấn phẩm báo, tạp chí để giúp cơ quan báo chí tăng nguồn thu, thực hiện tốt hơn cơ chế tự chủ tài chính.
Quản lý chặt hoạt động quảng cáo trên mạng và dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới
Theo Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Văn Hùng, dự thảo Luật Quảng cáo bổ sung một số quy định về quản lý nội dung và điều kiện quảng cáo; quản lý hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng, dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới và quảng cáo trên phương tiện báo chí; hoạt động quảng cáo ngoài trời...
Xem thêm