Thứ Năm, 3/7/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Luật Cán bộ
Không để cán bộ, công chức vi phạm “né trách nhiệm” sau khi nghỉ hưu
Nghị định số 172/2025/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, quy định rõ các nguyên tắc xử lý kỷ luật khách quan, công bằng, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức và cả những người đã thôi việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm pháp luật.
Vấn đề quan tâm
Chính phủ ban hành 04 Nghị định hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức năm 2025
Ngày 30/6/2025, Chính phủ đã ban hành 04 Nghị định hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2025, gồm: Nghị định số 170/2025/NĐ-CP, Nghị định số 171/2025/NĐ-CP, Nghị định số 172/2025/NĐ-CP, Nghị định số 173/2025/NĐ-CP với nhiều quy định đáng chú ý.
Doanh nhân tiêu biểu, luật sư giỏi có thể làm công chức lãnh đạo từ 01/7
Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) chính thức có hiệu lực từ 1/7 với nhiều điểm mới về tuyển dụng, quản lý công chức cũng như chế độ thu hút nhân tài ngoài công lập...
Vùng 5 Hải quân phối hợp nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ
Ngày 26 và 27/6, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
Trường Đại học Vinh kỷ luật cán bộ có hành vi không chuẩn mực
Trường Đại học Vinh (Nghệ An) vừa kỷ luật hai cán bộ có hành vi không chuẩn mực trong giao tiếp và ứng xử với sinh viên, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của nhà trường.
Quốc hội thông qua Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi)
Với 418/423 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, sáng 24/6, Quốc hội đã thông qua Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi).
Dự thảo quy định kỷ luật cán bộ, công chức: Bỏ hình thức “giáng chức”, “hạ bậc lương”
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến rộng rãi cho Dự thảo Nghị định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, thay thế Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP. Một trong những điểm đột phá của dự thảo lần này là việc đề xuất loại bỏ hai hình thức kỷ luật giáng chức và hạ bậc lương.
Quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC
Tùy theo các mức độ vi phạm về xử lý vi phạm hành chính, cán bộ, công chức có thể bị các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, cách chức, buộc thôi việc, bãi nhiệm.
Xóa bỏ tư duy “biên chế suốt đời”
Luật bổ sung cơ chế để xóa bỏ tư duy “biên chế suốt đời” và nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, đánh giá và sử dụng công chức đúng năng lực, đúng vị trí việc làm.
Đổi mới toàn diện công tác quản lý cán bộ, công chức
Theo dự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, việc tuyển dụng sẽ theo hướng người được tuyển chọn phải đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm, sau khi trúng tuyển được bổ nhiệm, xếp lương ở ngạch công chức tương ứng và không phải thực hiện chế độ tập sự.
Đề xuất 3 trường hợp miễn trách nhiệm xử lý kỷ luật cho cán bộ, công chức
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, trong đó đề xuất miễn trách nhiệm xử lý kỷ luật cho cán bộ, công chức với 3 trường hợp.
Đề xuất giữ nguyên hơn 200.000 cán bộ, công chức cấp xã cho đến khi hoàn thành việc rà soát, tinh giản
Tại dự Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi), Bộ Nội vụ đề xuất cán bộ, công chức được hưởng tiền lương, tiền thưởng theo vị trí việc làm đảm nhận, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.
Xem xét thận trọng khi đề xuất bỏ ngạch công chức
Đây là một trong những ý kiến được đưa ra tại cuộc họp hội đồng thẩm định Dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) do Bộ Tư pháp tổ chức mới đây.
Hoàn thành lập hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp trước 1/5
Theo Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, trước ngày 1/5, UBND cấp tỉnh lập hồ sơ đề án về thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
Kỷ luật nhiều lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk
Ngày 25/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố quyết định kỷ luật đối với nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và Đảng ủy Trường Chính trị Đắk Lắk qua hai nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.
Bảo vệ cán bộ, công chức dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
Đây là một trong ba chính sách lớn tại đề nghị xây dựng Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.
Nghỉ do tinh giản biên chế sẽ được hưởng chế độ, chính sách gì?
Bạn đọc Đỗ Văn Khánh hỏi: Hiện nay cả nước đang thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Tôi hiện là viên chức, tôi băn khoăn nếu mình bị tinh giản biên chế thì sẽ được hưởng quyền lợi, chế độ gì?
Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ
Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 13/11/2008, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010; được sửa đổi, bổ sung năm 2019 tại Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019.
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển
Trong thời gian 3 ngày từ ngày 9 đến 11/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển với gần 1.000 đại biểu là cán bộ, nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới biển thuộc huyện Cù Lao Dung, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
Xem xét, thông qua 3 nghị quyết cá biệt tại kỳ họp thứ 19 HĐND TP Hà Nội
Tại Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 19) khóa XVI, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, thông qua 3 nghị quyết cá biệt, trong đó có việc hỗ trợ khôi phục sản xuất đối với một số cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Kiên Giang: Đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kiên Giang vừa ban hành thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp kỳ thứ 28, về việc xem xét, kết luận một số nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.
Thi hành kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh
Ngày 31/10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 1303/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.
Xem thêm