An ninh trật tự

Lừa du học bằng giấy báo trúng tuyển giả

Trang Trần 09/05/2025 - 14:48

Sử dụng logo, con dấu, cả tên tuổi hiệu trưởng để tạo niềm tin, những kẻ lừa đảo đang lợi dụng danh nghĩa các trường đại học để “giăng bẫy” sinh viên mơ giấc mơ du học. Không ít phụ huynh đã chuyển hàng trăm triệu đồng chỉ sau một cú điện thoại.

Công an TP. Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo khẩn đến các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn trước tình trạng một số đối tượng mạo danh trường học để lừa đảo sinh viên và phụ huynh thông qua các chương trình học bổng du học. Theo lực lượng chức năng, hiện tượng này đã manh nha từ cuối năm 2024 và đang có dấu hiệu lan rộng, nhất là tại những địa phương có đông sinh viên như Đà Nẵng.

Chiêu trò không mới, nhưng tinh vi hơn, từ những tờ “thư mời” được in ấn cầu kỳ đến giấy báo trúng tuyển học bổng mang đầy đủ logo, con dấu và cả chữ ký hiệu trưởng. Đây không phải dạng lừa đảo qua tin nhắn đơn thuần mà mạo danh có tổ chức, có kịch bản rõ ràng và đặc biệt nhắm vào tâm lý muốn du học của người trẻ.

Thủ đoạn của nhóm lừa đảo là sử dụng email hoặc tài khoản mạng xã hội được đặt tên gần giống với địa chỉ chính thức của các phòng Hợp tác Quốc tế trong trường, giả danh cán bộ nhà trường để liên lạc, tư vấn. Bằng giọng nói chuyên nghiệp, thông tin “chính thống”, các đối tượng này nhanh chóng chiếm lòng tin người nghe, sau đó “thuyết phục” phải chuyển tiền gấp để giữ suất học bổng – kèm lời đe dọa rằng “nếu không gửi ngay hôm nay sẽ bị thay thế vì có danh sách chờ”.

9-5-luadao-du-hoc2.jpg
Theo lực lượng chức năng, hiện tượng này đã manh nha từ cuối năm 2024 và đang có dấu hiệu lan rộng, nhất là tại những địa phương có đông sinh viên như Đà Nẵng. (Ảnh minh họa)

Điển hình là một vụ việc xảy ra gần đây tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng. Một sinh viên năm 3 của trường bất ngờ nhận được “giấy báo trúng tuyển” chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Hosei (Nhật Bản). Trong thông báo, phía “trường” cam kết miễn học phí và chỗ ở, nhưng yêu cầu sinh viên phải chứng minh tài chính qua tài khoản ngân hàng có số dư tối thiểu 200 triệu đồng.

Không nghi ngờ, gia đình đã chuyển tiền vào tài khoản theo hướng dẫn. Tuy nhiên, ngay sau đó, sinh viên đã báo với Phòng Công tác sinh viên vì phát hiện vài điểm bất thường trong nội dung thông báo. Sau đó sự việc được xác minh là giả mạo.

Các trường thuộc Đại học Đà Nẵng như Đại học Kinh tế và Đại học Bách khoa cũng ghi nhận hiện tượng tương tự. Một số sinh viên nhận được thông báo “trúng tuyển học bổng toàn phần” từ các tổ chức mập mờ, không rõ đối tác quốc tế, không qua thẩm định của nhà trường. Những giấy mời được thiết kế bắt mắt, ghi rõ tên trường, mã số sinh viên và hứa hẹn chi phí toàn phần càng khiến nhiều người chủ quan, thiếu cảnh giác.

Công an TP. Đà Nẵng cho rằng, đây là một kiểu lừa đảo có xu hướng gia tăng trong thời gian tới, khi mùa tuyển sinh, xét học bổng và các kỳ du học đang vào cao điểm. Đáng chú ý, nhiều đối tượng giả danh không chỉ lừa tiền mà còn thu thập trái phép thông tin cá nhân của sinh viên để phục vụ các mục đích khác.

Từ vụ việc trên, Công an TP. Đà Nẵng đã đề nghị các cơ sở giáo dục đại học chủ động phối hợp, rà soát, đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến cảnh báo đến từng sinh viên và phụ huynh.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo sinh viên cần xác minh mọi thông tin học bổng, trao đổi sinh viên thông qua kênh chính thức từ trường, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nếu chưa được xác nhận rõ ràng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lừa du học bằng giấy báo trúng tuyển giả