Long An kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

PV| 30/04/2015 15:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Long An vừa tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình; các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; lãnh đạo tỉnh Long An, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng các tầng lớp nhân dân tỉnh Long An.

Long An kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Nam Việt đã nêu rõ, chiến thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh là trang sử hào hùng, một mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Long An án ngữ vị trí cửa ngõ phía Tây Sài Gòn, có vị trí chiến lược quan trọng. Qua các giai đoạn kháng chiến, địch luôn tập trung lực lượng cao nhất đánh phá Long An nhằm bảo vệ trung tâm đầu não và các căn cứ quân sự.

Với thế trận chiến tranh nhân dân, Đảng bộ và nhân dân Long An đã tiến công địch bằng nhiều mũi giáp công, linh hoạt, kiên cường bám trụ góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng vĩ đại 30-4-1975.

40 năm trôi qua, nhưng những bài học lịch sử từ chiến thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn còn nguyên giá trị trong thời kỳ đổi mới và trở thành định hướng trong mọi suy nghĩ và hoạt động của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Long An. Một trong những bài học được tỉnh luôn kế thừa và phát huy trong mọi hoạt động của mình, đó là bài học về nắm lấy thời cơ, phát huy cao độ sức mạnh vĩ đại của dân tộc ta.

Từ vùng đất còn nhiều khó khăn, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, Long An thực hiện nhiều giải pháp kinh tế xã hội, xây dựng thành công nhiều vùng kinh tế trọng điểm, thu hút hàng nghìn doanh nghiệp cả trong và ngoài nước, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động, đời sống nhân dân được cải thiện.

Hiện Long An đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm, sản lượng lương thực đạt 2,8 triệu tấn và phấn đấu thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020. Phát huy hào khí mùa xuân 1975 sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ và nhân dân Long An trên bước đường hội nhập và phát triển.

Long An kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tặng hoa cho các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại lễ kỷ niệm

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau ngày thống nhất, phát huy truyền thống anh hùng trong chiến đấu, 40 năm qua, Đảng bộ Long An lãnh đạo nhân dân khắc phục mọi khó khăn, tập trung tài lực, vật lực trong phát triển tỉnh nhà, phát huy sức mạnh toàn dân và cả hệ thống chính trị chung sức chung lòng phát triển kinh tế xã hội.

Đặc biệt thành công lớn nhất là thực hiện chương trình khai mở Đồng Tháp Mười, biến Đồng Tháp Mười từ một vùng hoang hóa kém phát triển thành vùng trọng điểm lương thực của tỉnh và cả nước.

Từ đó đã làm thay đổi bộ mặt địa phương góp phần đẩy nhanh công nghiệp hóa hiện đại hóa tỉnh nhà, tạo tiền đề để Long An từng bước hội nhập vững chắc trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của cả nước.

Chỉ đạo trong thời gian tới, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân Long An phát huy truyền thống và hào khí chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975, cần tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện, khuyến khích phát triển mạnh mẽ mọi thành phần kinh tế, phát huy các tiềm năng thế mạnh của tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển những lĩnh vực, những sản phẩm có chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao trong công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, phát triển mạnh kinh tế biển, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt chương trình nông thôn mới, phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả bền vững.

Cùng với phát triển kinh tế, Long An cần hết sức quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân sẵn sàng làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, yếu tố có ý nghĩa quyết định là Đảng bộ Long An cần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ tỉnh thực sự trong sạch vững mạnh.
Trước mắt, cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc cả chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, chuẩn bị tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, góp phần cho việc thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Long An kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Long An đến thăm hỏi sức khỏe Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Ba

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình đã đến thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Út 100 tuổi ở ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An và Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Ba, 98 tuổi ở ấp Bình Cang 1, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long An kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước