Lĩnh án tù vì trộm cắp tài sản

Hoàng Thiên Lý| 06/03/2015 15:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 6/3, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa), đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Long (SN 1984, trú 25B Củ Chi, hiện ở 21/5 Phú Xương, Vĩnh Hải, Nha Trang) 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Lĩnh án tù vì trộm cắp tài sản

Bị cáo Huỳnh Tấn Long trước vành móng ngựa.

Trước đó, khoảng 18h ngày 19/11/2014, tại tổ 22 Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, người dân cùng người bị hại Nguyễn Thị Diễm My đã bắt quả tang Long điều khiển xe máy, cùng đồng bọn tên Huy (chưa xác định) trộm cắp một máy tính xách tay (trị giá 4.419.000 đồng). Trong lúc bị truy đuổi, đồng bọn của Long tên “Huy” đã vứt lại máy tính tẩu thoát.

Tại cơ quan CSĐT, Long khai nhận trước đó gặp Huy tại khu vực lầu 7, phường Vĩnh Phước. Huy đã rủ Long đi trộm cắp tài sản kiếm tiền mua ma túy sử dụng và Long đồng ý.

Khi cả hai đi qua khu vực phòng trọ thuộc tổ 22, Hòn Nghê, Long dừng xe đứng ngoài cảnh giới để Huy lén lút vào lấy trộm một máy tính xách tay, khi cả hai tìm cách chạy thoát thì bị bắt quả tang.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án tù vì trộm cắp tài sản