Sau 5 ngày xét xử, chiều nay (25/12), TAND TP Hà Nội đã tuyên án phạt 7 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (viết tắt là Công ty Liên Kết Việt).
Viện KSNDTC vừa ban hành cáo trạng số 68 /Ctr-VKSTC-V3 về vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt).
Ngày 24/9, Viện KSNDTC đã chuyển hồ sơ vụ án Đại tá “rởm” Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT của công ty Liên kết Việt cùng đồng phạm đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến TAND TP Hà Nội để đưa ra xét xử.
Gần 70 nghìn nạn nhân tham gia mạng lưới đa cấp Liên kết Việt đến từ 27 tỉnh thành phố, phần lớn là những người nghèo có nguy cơ mất trắng vì “khả năng được hoàn trả số tiền thiệt hại là không thể”.
Thông báo từ Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, đã nhận được hồ sơ của Công ty TNHH MTV XNK, thương mại Vi Na Linh về việc ngừng hoạt động kinh doanh đa cấp.
Theo xác nhận của cơ quan Cảnh sát điều tra Hà Tĩnh, số người tham gia nộp tiền vào Liên kết Việt là 206 người, nhưng chưa thể biết chính xác số tiền mà Liên kết Việt lừa đảo tại Hà Tĩnh.
Không chỉ “càn quét” tại các thành phố lớn, “vòi bạch tuộc” của Liên kết Việt còn vươn ra nhiều tỉnh thành, trong đó có một số tỉnh miền núi với hàng ngàn người sập bẫy.
Tin tức pháp luật trong tuần từ 15-21/2 gồm những thông tin đáng chú ý: Bắt tài xế đặt camera quay lén tống tiền CSGT; Khởi tố ban lãnh đạo trong tập đoàn đa cấp Liên kết Việt; Giả công an, cưỡng dâm cướp tiền của gái bán dâm...