Đại sứ Phạm Hải Anh, Đại biện lâm thời Việt Nam tại LHQ kêu gọi các bên ở Libya tiếp tục đạt các kết quả thực chất trong thực thi Thỏa thuận ngừng bắn, sớm thành lập Chính phủ lâm thời để bắt đầu tiến trình chuyển tiếp hướng tới bầu cử, đóng góp vào hòa bình và ổn định lâu dài ở Libya.
Châu Âu kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở Libya, Áo thiết lập chuyến tàu vận chuyển nhân viên y tế từ Romania để chống dịch, Tổng thống Ukraine thay một loạt nhân sự, Pakistan phóng thử thành công tên lửa chống hạm... là những tin tức thế giới nổi bật.
Quyền Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ kiêm người đứng đầu UNSMIL đã bày tỏ quan ngại về việc lệnh đình chiến tạm thời vì lý do nhân đạo trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đạt được ngày 21/3/2020 đã ngay lập tức bị vi phạm.
Cả hai bên trong cuộc xung đột của Libya đã đồng ý ngừng bắn, chấm dứt 9 tháng nổ súng, sau nhiều tuần ngoại giao quốc tế và kêu gọi đình chiến bởi các nhà hòa giải Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.
Việt Nam chính thức trở thành Chủ tịch ADMM và ADMM+ năm 2020; Không kích gây nhiều thương vong tại một nhà máy ở Libya… là tin vắn thế giới nổi bật sáng nay (19/11).
Một vụ chìm tàu chở dân tị nạn đã xảy ra ở ngoài khơi Libya và làm ít nhất 116 người mất tích. Cơ quan chức năng Libya thông báo đến thời điểm hiện tại đã tìm thấy 3 thi thể của các nạn nhân.
Tunisia cứu 71 người di cư ở Địa Trung Hải; Hơn 6.000 người thương vong do xung đột tại Libya… là tin thế giới nổi bật trong bản tin chuyển động thế giới sáng nay (11/7).
Các lực lượng ủng hộ chính phủ đoàn kết của Libya đã phải chiến đấu để đẩy lùi đội quân cầm đầu bởi tướng Khalifa Haftar vào hôm Chủ nhật, khi quân đội của ông tiếp cận cửa ngõ thủ đô Tripoli, sau một loạt các cuộc không kích xuyên đêm.
Hỗn loạn Libya, 400 tay súng IS có thể trốn thoát sang châu Âu; Tổng thống Pháp cam kết phục dựng Nhà thờ Đức Bà trong vòng 5 năm… là tin thế giới nổi bật trong bản tin chuyển động thế giới sáng nay (17/4).
Giao tranh giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli, Libya đã leo thang khi lực lượng do ông Khalifa Haftar lãnh đạo phớt lờ mọi lời kêu gọi của quốc tế, tấn công thủ đô.
Các phần tử khủng bố nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công trụ sở Bộ Ngoại giao Libya ở thủ đô Tripoli ngày 25/12, Reuters đưa tin.
Người đứng đầu Cơ quan An ninh thành phố Zouara, Libya cho biết họ đã phát hiện 8 người di cư bị chết ngạt trong một chiếc xe tải đông lạnh đang di chuyển về thủ đô Tripoli.