Lewis Hamilton giành quyền xuất phát đầu tiên tại Grand Prix Tây Ban Nha

Thảo Vân (Theo Formula1)| 16/08/2020 10:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại vòng loại Grand Prix Tây Ban Nha, Lewis Hamilton đã đánh bại đồng đội Valtteri Bottas với cách biệt chỉ 0,059 giây.

Với thành tích đó, tay đua người Anh đã giành được vị trí số 1 tại vạch xuất phát. Đây là lần thứ năm tay đua F1 Hamilton giành pole tại Grand Prix Tây Ban Nha.

Đội Mercedes đã giành chiến thắng 6 lần trong 7 năm qua và họ dường như không có dấu hiệu bị soán ngôi khi Hamilton và Bottas là những người nhanh nhất ở các phân hạng khác nhau.

Lewis Hamilton giành quyền xuất phát đầu tiên tại Grand Prix Tây Ban Nha

Trở lại sau khi mắc Covid-19 và với tốc độ nhanh chóng của mình, tay đua Sergio Perez gây ấn tượng khi xếp thứ 4. Đồng đội Lance Stroll của anh xếp hạng thứ 5.

Alexander Albon của Red Bull đã lọt vào top 6, kém người đồng đội Verstappen 0,5 giây. Đây là mức chênh lệch lớn nhất giữa các đồng đội trong top 10.

Lewis Hamilton giành quyền xuất phát đầu tiên tại Grand Prix Tây Ban Nha

Carlos Sainz đã mắc lỗi trong lần chạy đầu tiên, nhưng đã kịp phục hồi để giành vị trí thứ 7 trong những giây cuối cùng, nhanh hơn 0,04 giây so với người đồng đội McLaren Lando Norris. Thành tích này cũng là khởi đầu tốt của Sainz ở Tây Ban Nha kể từ năm 2015.

Trái ngược với thành tích của các tay đua sử dụng động cơ Mercedes, Ferrari tiếp tục gây thất vọng khi Charles Leclerc xếp vị trí thứ 9 và người đồng đội Sebastian Vettel của anh xếp thứ 11, không đủ điều kiện để tham gia vòng phân hạng cuối cùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lewis Hamilton giành quyền xuất phát đầu tiên tại Grand Prix Tây Ban Nha