Lên Lạng Sơn mua pháo về bán kiếm lời

Thanh Phương| 18/11/2019 09:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Biết việc mua bán, vận chuyển pháo nổ là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi một đối tượng ở TP Hà Tĩnh vẫn “lặn lội” lên Lạng Sơn mua pháo, khi đang vận chuyển về thì bị Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện, bắt giữ.

Ngày 18/11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Ninh Bình mới đây đã bắt giữ một đối tượng tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép.

Lên Lạng Sơn mua pháo về bán kiếm lời

Trần Hữu Hoàng và số pháo cơ quan chức năng thu giữ được

Trước đó, trong quá trình đi tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường Ninh Phong, TP Ninh Bình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 38C-069.08 do Trần Hữu Hoàng (SN 1992) trú tại xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) điều khiển dấu hiệu bất thường.

Tổ tuần tra đã tiến hành chặn xe để kiểm tra bên trong và phát hiện trên cabin xe có 2 hộp giấy bên trong chứa 12 hộp pháo loại to và 5 hộp pháo loại nhỏ với tổng trọng lượng hơn 31 kg. Tại cơ quan công an, Trần Hữu Hoàng khai nhận số pháo mua ở Lạng Sơn để sử dụng đốt vào dịp Tết và bán kiếm lời.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, từ nay tới Tết Nguyên đán, tình hình mua bán, vận chuyển pháo nổ còn diễn biến phức tạp, khó lường, các đối tượng vì hám lợi sử dụng nhiều chiêu thức, thủ đoạn khác nhau. Cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Người dân không nên tàng trữ, vận chuyển, mua bán, đốt pháo trái quy định, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tai nạn đáng tiếc.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lên Lạng Sơn mua pháo về bán kiếm lời