Tài chính - Ngân hàng

Lãi suất huy động bước vào chu kỳ tăng mới

Trang Nhi 03/02/2026 - 15:16

Sang tháng 2/2026, nhiều ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động tăng phổ biến từ 0,05 – 0,3%/năm ở các kỳ hạn 6, 9, 12 và 24 tháng.

Những ngày đầu tháng 2/2026, khảo sát tại nhiều ngân hàng cho thấy, lãi suất huy động đã bước vào chu kỳ tăng mới, dù mức tăng chưa quá mạnh nhưng lan tỏa trên diện rộng.

lai-suat.jpg
Ảnh minh họa

Lãi suất huy động kỳ hạn 6 - 12 tháng hiện đã được kéo lên vùng 6,1 - 6,9%/năm tại không ít ngân hàng tư nhân, bỏ xa nhóm ngân hàng quốc doanh. Diễn biến này phản ánh khá rõ nhu cầu vốn đang gia tăng mạnh mẽ trong nền kinh tế, nhất là giai đoạn cận Tết Nguyên đán – thời điểm dòng tiền phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng đều tăng cao.

Không chỉ dừng ở biểu lãi suất niêm yết, “cuộc đua ngầm” còn diễn ra ở các chính sách cộng thêm. Trên thực tế, khách hàng ưu tiên, khách hàng gửi từ 500 triệu đồng trở lên có thể hưởng thêm 1 - 2%/năm so với mức công bố, đặc biệt với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Điều này khiến mặt bằng lãi suất thực tế cao hơn đáng kể so với con số hiển thị trên bảng giá.

Song hành với việc tăng lãi suất, nhiều ngân hàng đẩy mạnh các chương trình khuyến mại để hút tiền gửi. HDBank tung ra chương trình quay số trúng thưởng với giải đặc biệt là xe máy Honda SH và sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Techcombank cộng thêm tới 1%/năm lãi suất và tặng quyền sử dụng phòng chờ sân bay cho khách hàng gửi tiền. MB, SHB, BVBank… cũng nhập cuộc với hàng loạt quà tặng, mã dự thưởng và ưu đãi giá trị.

Tuy nhiên, bức tranh lãi suất đầu tháng 2 không hoàn toàn một màu tăng. Ngày 2/2, Sacombank bất ngờ trở thành ngân hàng đầu tiên điều chỉnh lãi suất theo hướng giảm ở nhiều kỳ hạn ngắn. Với các khoản tiền gửi dưới 500 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 1 - 2 tháng giảm còn 4,4%/năm. Dù vậy, chính sách “lãi suất bậc thang” giúp những khoản tiền lớn vẫn được hưởng mức khá cao: từ 500 triệu đến dưới 2 tỷ đồng hưởng tối đa 5,8%/năm, còn trên 2 tỷ đồng có thể chạm mốc 6%/năm ở kỳ hạn 6–36 tháng.

Trái ngược với Sacombank, ACB tiếp tục đà tăng khi nhích thêm 0,1%/năm cho các kỳ hạn gửi trực tuyến. Đây đã là lần điều chỉnh tăng thứ 5 kể từ đầu năm, đưa lãi suất kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng này lên mức 6,35%/năm.

Nhìn rộng ra toàn thị trường, sự chênh lệch giữa các nhóm ngân hàng ngày càng rõ rệt. Nhóm Big4 ngân hàng có vốn nhà nước vẫn duy trì mức thấp nhất hệ thống, với lãi suất kỳ hạn 1 - 3 tháng chỉ khoảng 2,1 - 3,5%/năm và kỳ hạn 12 tháng quanh 5,2–5,3%/năm.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng tư nhân đang đẩy lãi suất lên rất cao. Ở kỳ hạn 6 tháng, PGBank niêm yết tới 7,1%/năm – mức cao nhất thị trường. Với các kỳ hạn 12 - 18 tháng, một số ngân hàng như MBV, PGBank, Techcombank trả lãi 6,8 - 7,2%/năm, cao hơn nhóm quốc doanh gần 2 điểm %.

Điều đáng nói là lãi suất huy động tăng kéo theo lãi suất cho vay đi lên, đặc biệt rõ nét ở các khoản vay mua nhà với mức tăng từ 0,5 - 2%/năm so với tháng trước.

Chẳng hạn, Vietcombank với mức lãi suất cố định 6 tháng lên tới 9,6%/năm; 12 tháng 9,9%/năm; 18 tháng 13,6%/năm và 24 tháng 13,9%/năm. VietinBank cũng đưa ra mức lãi suất cố định 6 - 12 tháng ở mức 6%/năm, 24 - 36 tháng ở mức 7,5 - 8,5%/năm.

MB có mức lãi suất vay mua nhà trong khoảng từ 8,5 - 9,5%/năm từ 12-24 tháng; ACB có mức lãi suất cố định 12 tháng là 8,3%/năm, 24 tháng là 8,8%/năm. Ngân hàng ngoại như Shinhan Bank cũng tăng lên mức từ 7,95 - 8,1%/năm từ 12-36 tháng.

Ngoài ra, thực tế là nhiều khoản vay mua nhà sau khi hết ưu đãi phải chịu lãi suất 14–15%/năm, tạo thành rào cản tài chính rất lớn, khiến không chỉ nhà đầu tư mà ngay cả người mua để ở cũng buộc phải "chùn tay".

(0) Bình luận
Nổi bật
Lãi suất huy động bước vào chu kỳ tăng mới