Môi trường

Kiểm lâm Huế và hành trình bảo vệ “lá phổi xanh”

Ngọc Minh 06/06/2026 - 13:29

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, thời tiết cực đoan gia tăng và nguy cơ cháy rừng luôn hiện hữu, lực lượng Kiểm lâm TP. Huế đang tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Không chỉ giữ gìn những cánh rừng đầu nguồn, bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, ngành kiểm lâm còn từng bước đổi mới phương thức quản trị, hướng tới mục tiêu phát triển lâm nghiệp xanh, tuần hoàn và bền vững.

1780722750838_4406341948131456410_4406341948131456410_06c8fe446d3de271ee6531fdf5e97cdf.jpg
Kiểm lâm Huế và hành trình bảo vệ “lá phổi xanh”.

Tại Hội nghị giao ban định kỳ tháng 6 vừa được Chi cục Kiểm lâm TP. Huế tổ chức, các đại biểu nhận định ngành lâm nghiệp đang đứng trước nhiều yêu cầu mới khi phải đồng thời thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên rừng, thúc đẩy tăng trưởng xanh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, trong tháng 5/2026, toàn thành phố đã trồng mới 630,8ha rừng tập trung; sản lượng khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ từ rừng trồng đạt gần 57.850m³. Những con số này cho thấy lĩnh vực lâm nghiệp đang từng bước hình thành nguồn nguyên liệu ổn định cho ngành chế biến gỗ, đồng thời tạo thêm sinh kế cho người dân vùng miền núi.

Trong chiến lược phát triển nông nghiệp xanh hiện nay, rừng không chỉ là tài nguyên thiên nhiên quý giá mà còn được xem là “bể hấp thụ carbon”, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính và phát triển kinh tế xanh của địa phương.

Chủ động bảo vệ rừng, ngăn chặn vi phạm từ sớm

Song hành với nhiệm vụ phát triển rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được lực lượng kiểm lâm triển khai quyết liệt. Trong tháng 5, các đơn vị đã tổ chức 66 đợt truy quét tại những khu vực trọng điểm, huy động 1.734 ngày công tham gia tuần tra, kiểm soát.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và tháo dỡ 56 bẫy động vật hoang dã, xử lý một lán trại dựng trái phép trong rừng. Những con số tuy không lớn nhưng phản ánh sự chủ động của lực lượng kiểm lâm trong việc ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng ngay từ khi mới phát sinh.

Theo ngành kiểm lâm, bảo vệ rừng không đơn thuần là giữ diện tích cây xanh mà còn là bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn đất, duy trì đa dạng sinh học và nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái trước thiên tai, biến đổi khí hậu.

1780722750824_4406341948131456410_4406341948131456410_4e595072fecf28d64fd15fe3b6633d0c.jpg
1780722750840_4406341948131456410_4406341948131456410_271ed0f18529b7954dca2cba50cc5fe8.jpg
Chi cục Kiểm lâm TP. Huế vinh dự được Bộ Nông nghiệp và Môi trường tặng Bằng khen cho tập thể đơn vị; 20 cá nhân được nhận Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Cùng với đó, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong mùa nắng nóng. Từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị đã phát hiện và xử lý 9 vụ vi phạm liên quan đến phòng cháy, chữa cháy rừng với tổng số tiền xử phạt hơn 25 triệu đồng.

Việc tăng cường tuần tra, kiểm tra kết hợp tuyên truyền sâu rộng đến người dân đang góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, hạn chế nguy cơ cháy rừng từ sớm, từ xa và giảm thiểu thiệt hại nếu xảy ra sự cố.

Chuyển đổi số, nâng tầm quản lý tài nguyên rừng

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ rừng, ngành kiểm lâm Huế đang từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thông qua chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ.

Nhiều nhiệm vụ chuyên môn quan trọng đang được triển khai đồng bộ như điều tra rừng; rà soát, đối khớp hiện trạng ba loại rừng và ba loại đất lâm nghiệp; xác nhận diện tích rừng phục vụ chi trả giảm phát thải khí nhà kính; cập nhật dữ liệu đáp ứng yêu cầu của Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR); triển khai đề án giao đất, giao rừng...

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp mà còn tạo nền tảng để ngành lâm nghiệp địa phương hội nhập với các tiêu chuẩn quốc tế về truy xuất nguồn gốc, phát triển chuỗi cung ứng lâm sản hợp pháp và bền vững.

Tại hội nghị, Chi cục Kiểm lâm TP. Huế vinh dự được Bộ Nông nghiệp và Môi trường tặng Bằng khen cho tập thể đơn vị; 20 cá nhân được nhận Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác. Dịp này, 79 cá nhân cũng được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Môi trường” nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Kiểm lâm TP. Huế (21/5/1976 - 21/5/2026).

Những phần thưởng là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp thầm lặng của các thế hệ cán bộ kiểm lâm trong hành trình giữ rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của địa phương.

Trong thời gian tới, lực lượng Kiểm lâm TP. Huế tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, bảo vệ diện tích rừng hiện có và phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng, góp phần xây dựng nền kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm lâm Huế và hành trình bảo vệ “lá phổi xanh”