Chiều 24/4, TAND khu vực 1 – Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Trần Thị Kim Xa (SN 1994), Lê Kim Huệ (SN 1983, cùng trú TP. Huế) và Cao Thành Trung (SN 1992, trú tỉnh Ninh Bình) về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.
Theo cáo trạng, chị Ngô Thị Thanh Quyền (SN 1980, trú tỉnh Khánh Hòa) bị bệnh thận mãn tính và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Trong quá trình điều trị, chị Quyền quen biết Trần Thị Kim Xa và được biết Xa từng bán thận dưới hình thức “hiến tặng”. Từ đó, chị Quyền nhờ Xa tìm người hiến thận để ghép.

Nhận lời, Xa liên hệ với Lê Kim Huệ để tìm người bán thận. Huệ sau đó giới thiệu Bùi Thị Sao (SN 1995, trú tỉnh Phú Thọ), cho rằng có các chỉ số phù hợp để ghép thận.
Khoảng 15 giờ ngày 18/7/2024, Xa cùng chồng chị Quyền là anh Lê Đình Chung đến gặp Huệ tại một quán cà phê gần chung cư Vincoland (phường Vỹ Dạ, TP. Huế) để trao đổi. Tại đây, Huệ gọi điện cho Sao qua ứng dụng Zalo, hai bên thống nhất sẽ vào Huế để làm thủ tục ghép thận.
Huệ yêu cầu phía gia đình chị Quyền trả 40 triệu đồng tiền môi giới và đề nghị chuyển trước 20 triệu đồng để lo chi phí đi lại. Tin tưởng, anh Chung đã chuyển khoản số tiền này cho Xa, sau đó Xa chuyển lại cho Huệ. Tuy nhiên, sau nhiều ngày, Huệ không đưa được người vào Huế như đã hứa. Khi bị yêu cầu hoàn tiền, Huệ không thực hiện.
Sau đó, Xa tiếp tục liên hệ với Cao Thành Trung để tìm người hiến thận khác, với thỏa thuận nếu thành công sẽ trả 90 triệu đồng tiền môi giới. Ngày 1/8/2024, Trung đưa Trần Anh Tuấn (SN 1989, trú tỉnh Lâm Đồng) đến gặp chị Quyền tại một quán cà phê trên đường Hùng Vương (TP. Huế) để trao đổi việc ghép thận.

Cùng ngày, Xa đưa chị Quyền và Tuấn đến Bệnh viện Trung ương Huế làm hồ sơ và khám. Sau đó, Trung yêu cầu chuyển trước 45 triệu đồng, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi ghép thành công. Xa tiếp tục yêu cầu chị Quyền chuyển 50 triệu đồng, rồi chuyển 45 triệu đồng cho Trung.
Ngoài ra, trong thời gian từ 3/8 đến 16/8/2024, Xa còn yêu cầu chị Quyền chuyển thêm 33 triệu đồng để “lo chi phí”, trong đó một phần được chuyển cho Trung và Tuấn.
Tuy nhiên, sau một thời gian, Trần Anh Tuấn rời khỏi Huế, cắt đứt liên lạc. Việc ghép thận không thể thực hiện, chị Quyền nhiều lần yêu cầu trả lại tiền nhưng không được giải quyết nên đã trình báo cơ quan chức năng.
Cơ quan tố tụng xác định, ngày 18/7/2024, Lê Kim Huệ đã có hành vi môi giới mua bán thận, nhận 20 triệu đồng trong tổng số 40 triệu đồng thỏa thuận. Ngày 1/8/2024, Cao Thành Trung môi giới Trần Anh Tuấn để nhận 90 triệu đồng, thực tế đã nhận 49 triệu đồng. Trần Thị Kim Xa đóng vai trò trung gian, nhận tổng cộng 103 triệu đồng từ bị hại, sau đó chuyển cho Huệ và Trung 69 triệu đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn hối hận và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Kim Xa 2 năm 6 tháng tù, Cao Thành Trung 2 năm 3 tháng tù, Lê Kim Huệ 2 năm tù cùng về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.