Ngày 30/11, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP Huế, Sở Y tế tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2025, với chủ đề “Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS”.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang đánh giá cao nỗ lực của ngành Y tế cùng các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống HIV/AIDS thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, phòng, chống HIV/AIDS là nhiệm vụ mang tính nhân văn sâu sắc, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh truyền thông thay đổi nhận thức; giảm kỳ thị và phân biệt đối xử; mở rộng các dịch vụ xét nghiệm, điều trị ARV, dự phòng PrEP, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; hỗ trợ người nhiễm HIV hòa nhập cộng đồng; đồng thời tăng cường giám sát, đánh giá kết quả triển khai để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn.
Hưởng ứng lời kêu gọi, Giám đốc Sở Y tế TP Huế Trần Kiêm Hảo chia sẻ 35 năm Việt Nam ứng phó với đại dịch HIV/AIDS, khẳng định vai trò nòng cốt của ngành Y tế trong công tác dự phòng, điều trị và đồng hành cùng cộng đồng.
Hiện toàn thành phố đang quản lý 576 người nhiễm HIV, trong đó xu hướng gia tăng ca nhiễm ở nhóm nguy cơ cao, đặc biệt là nam quan hệ đồng giới (MSM) đang đặt ra thách thức lớn cho công tác kiểm soát dịch.

Ngành Y tế TP Huế xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới: Tăng cường phát hiện sớm và điều trị kịp thời cho người nhiễm HIV; Nâng cao chất lượng chăm sóc và hỗ trợ điều trị; Đổi mới hoạt động truyền thông, tập trung vào các nhóm nguy cơ cao; Đẩy mạnh phối hợp liên ngành và huy động cộng đồng; Chống kỳ thị, bảo vệ quyền và sự bình đẳng của người nhiễm HIV.
Cùng với đó, ngành Y tế đặt mục tiêu đến năm 2030: duy trì tỷ lệ điều trị ARV đạt trên 98%; mở rộng độ bao phủ dịch vụ PrEP; xây dựng mô hình “Phường/Xã an toàn với HIV/AIDS”; phát triển hệ thống dữ liệu số nhằm hỗ trợ giám sát và quản lý dịch tễ hiệu quả hơn.
Lễ mít tinh đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ, giàu tính nhân văn “Hãy chủ động xét nghiệm HIV - hãy sử dụng các biện pháp dự phòng - hãy yêu thương thay vì kỳ thị - không để ai bị bỏ lại phía sau”.