Khống chế bé gái chăn trâu vào bụi cây để hiếp dâm

Ngọc Tùng| 27/04/2015 07:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đi chăn trâu cùng, thấy bé gái phổng phao, Minh nổi cơn thú tính bế thốc bé gái vào bụi cây nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm.

TAND tối cao vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử tại TAND tỉnh Hòa Bình theo đơn kháng cáo giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đinh Công Minh (SN 1995, trú tại xóm Báy 2, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) về tội hiếp dâm trẻ em.

Khống chế bé gái chăn trâu vào bụi cây để hiếp dâm

Bị cáo Đinh Công Minh được dẫn giải đến tòa

Trước đó, Minh đã bị TAND tỉnh Hòa Bình xử phạt 9 năm tù. Theo bản án sơ thẩm, chiều ngày 16/4/2014 trong lúc đang chăn trâu cùng với cháu Đinh Thu H. ở khu vực đồi Nà Hòn thuộc xóm Tới, xã Phú Vinh (Tân Lạc), Đinh Công Minh đã nảy sinh ý định muốn giao cấu với cháu H. Thực hiện ý định trên, Đinh Công Minh đã đến gần khoác tay lên vai rồi bế cháu H vào bụi cây gần đó.

Tuy nhiên, trước hành động  phản ứng quyết liệt, vừa kêu cứu, vừa cào cấu vào cổ, mặt nên Minh đã không thực hiện được hành vi của mình. Cùng lúc này, điện thoại của cháu H. đổ chuông, sợ người khác phát hiện nên Đinh Công Minh đã bỏ cháu H. ra. Lợi dụng điều đó, cháu H. thoát ra và chạy về nhà báo với gia đình.

Ngày 16/4/2014, Đinh Công Minh đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tính đến thời điểm bị Đinh Công Minh xâm hại thì cháu Đinh Thu H. mới được 11 tuổi 6 tháng 8 ngày.

Cho rằng mức án 9 năm mà TAND tỉnh Hòa Bình tuyên trong phiên sơ thẩm là quá nặng, Minh đã làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm Đinh Công Minh đã rút đơn kháng cáo, chấp nhận hình phạt như phiên tòa sơ thẩm đã tuyên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khống chế bé gái chăn trâu vào bụi cây để hiếp dâm