An ninh trật tự

Khởi tố 73 bị can trong vụ gây rối trật tự công cộng ở Hải Dương

Hà An 30/07/2023 - 14:59

Xảy ra mâu thuẫn, các đối tượng lập nhóm kín trên mạng lôi kéo nhiều người mang theo hung khí gây sự, dẫn đến đánh nhau. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố 73 bị can.

Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương ngày 30/7 cho biết, liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng với sự tham gia của khoảng 100 đối tượng xảy ra vào tháng 12/2022, trên địa bàn TP Hải Dương, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương vừa khởi tố, bắt giam 10 đối tượng liên quan trong vụ việc.

gay-roi-trat-tu-cong-cong-o-hai-duong.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an

Trong số 10 người bị khởi tố bắt giam, có 8 đối tượng ở huyện Thanh Hà và 2 đối tượng ở ở TP Hải Dương.

Bước đầu làm rõ, 8 đối tượng ở huyện Thanh Hà là những đối tượng đã cùng với nhóm ở thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí, thành phố Chí Linh, huyện Nam Sách mang hung khí như tuýp sắt, đinh ba, phóng lợn, dao, kiếm, vỏ chai bia… tụ tập, kéo về TP Hải Dương để gây sự, giải quyết mâu thuẫn.

Còn 2 đối tượng ở TP Hải Dương là các đối tượng đã đánh lại nhóm trên khi vô tình hai nhóm gặp nhau tại khu vực quán Cafe Heaven, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương vào đêm 17/12/2022. Các đối tượng trong vụ việc trước đó đều không có mâu thuẫn với nhau.

Theo tài liệu điều tra, vào cuối tháng 11/2022, nhóm ở TP Chí Linh (Hải Dương) và ở thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) về TP Hải Dương chơi đã xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên trên địa bàn TP Hải Dương (chưa xác định rõ danh tính).

Sau đó, nhóm này đã lập nhóm kín trên mạng xã hội để tụ tập, lôi kéo các nhóm khác ở các địa bàn TP Uông Bí, TP Chí Linh, huyện Thanh Hà và huyện Nam Sách, hẹn tối ngày 17/12/2022 mang theo hung khí sang địa bàn TP Hải Dương để gây sự, giải quyết mâu thuẫn nên mới dẫn đến vụ việc gây rối trật tự công cộng trên.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố 73 bị can, trong đó đã bắt giam gần 30 bị can, số còn lại do phạm tội trong trường hợp dưới 18 tuổi đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; xử phạt vi phạm hành chính 12 trường hợp và đang tiếp tục xác minh hơn 10 trường hợp khác có liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố 73 bị can trong vụ gây rối trật tự công cộng ở Hải Dương