Ngày 26/3, Chi đoàn Báo Công lý đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và Đối thoại giữa Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý với đoàn viên thanh niên trong đơn vị.
Trong không khí sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết của Tháng Thanh niên, ngày 26/3 tại trụ sở Báo Công lý, Chi đoàn Báo Công lý đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).
Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa sâu sắc, là dịp để mỗi đoàn viên, thanh niên cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn, hun đúc niềm tự hào, củng cố niềm tin và tiếp thêm động lực để vững bước trên chặng đường phía trước.
Tham dự chương trình, có các đồng chí: Trần Đức Vinh, Uỷ viên BCH Đảng bộ Toà án nhân dân tối cao, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý; Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Công lý; Trần Minh Giang, Chi uỷ viên Báo Công lý; Cùng các đồng chí lãnh đạo Chi hội Nhà báo Báo Công lý, Công đoàn Báo Công lý, nguyên cán bộ Chi đoàn, phóng viên, đoàn viên thanh niên Báo Công lý.



Đồng chí Vũ Thị Thu Trang chia sẻ: "Trong thời gian qua, tuổi trẻ Báo Công lý đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đoàn viên đã tích cực tham gia thực hiện các tuyến bài có chiều sâu, phản ánh kịp thời những vấn đề nóng của đời sống xã hội, góp phần nâng cao chất lượng nội dung và uy tín của tờ báo.
Trong lĩnh vực chuyên môn và sáng tạo, Chi đoàn đã mạnh dạn đổi mới tư duy, tích cực triển khai các loại hình báo chí hiện đại như E-magazine, Infographic, Podcast… Đồng thời, từng bước ứng dụng các công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và tạo ra những sản phẩm báo chí đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao của công chúng.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động chuyên môn, tuổi trẻ Báo Công lý còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, vì cộng đồng, thể hiện rõ trách nhiệm và tinh thần nhân văn của người làm báo. Hình ảnh các đoàn viên đã in dấu trên nhiều hành trình ý nghĩa như “Về miền đất lửa”, “Hành trình Công lý và trái tim”, “Qua miền Tây Bắc”… với những hoạt động tri ân, sẻ chia, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn...
Lễ kỷ niệm hôm nay không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng, mà còn là cơ hội để chúng ta bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ Đoàn qua các thời kỳ – những người đã đặt nền móng, dày công xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Sự tri ân ấy không chỉ là tình cảm, mà còn là lời khẳng định về sự kế thừa và tiếp nối...".



Tại Lễ kỷ niệm, Ban Tổ chức đã vinh danh, khen thưởng đối với 1 tập thể và 14 cá nhân, gồm: Bằng khen của Đoàn khối các cơ quan Đảng Trung ương cho Chi Đoàn Báo Công lý; trao tặng 14 Giấy khen của Ban Thường vụ Đoàn TNCS HCM Toà án nhân dân tối cao cho các các cá nhân là đoàn viên, thanh niên Báo Công lý.


Một trong những nội dung quan trọng và được mong đợi nhất của chương trình chính là phiên đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý với đoàn viên, thanh niên. Đây là dịp để tuổi trẻ Báo Công lý bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị; đồng thời lắng nghe những chia sẻ, định hướng từ lãnh đạo đơn vị trong bối cảnh báo chí và công tác thanh niên đang đứng trước nhiều yêu cầu mới.
Trong không khí trang trọng và đầy ý nghĩa của Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chia sẻ tại buổi đối thoại, đồng chí Trần Đức Vinh, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý gửi tới toàn thể đoàn viên, thanh niên lời chúc sức khỏe, nhiệt huyết và thành công. Đồng chí tin tưởng rằng, các đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Báo Công lý sẽ luôn giữ vững ngọn lửa tuổi trẻ, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo đơn vị và truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
"Trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò là lực lượng xung kích, tin cậy của Đảng, là trường học lớn của thanh niên, nơi rèn luyện lý tưởng, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Phát huy truyền thống đó, tuổi trẻ Báo Công lý trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các phong trào của đơn vị", đồng chí Trần Đức Vinh chia sẻ.
Trong bối cảnh hiện nay, lĩnh vực báo chí đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao, đặc biệt là sự tác động mạnh mẽ của chuyển đổi số, mạng xã hội và sự cạnh tranh về thông tin. Điều đó đòi hỏi mỗi đoàn viên, thanh niên cần không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo.
"Trong thời gian tới, tôi đề nghị tổ chức Đoàn và toàn thể đoàn viên, thanh niên Báo Công lý tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo; chủ động thích ứng với chuyển đổi số; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí; xây dựng hình ảnh người phóng viên vừa “hồng”, vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đồng thời, tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên phát huy năng lực, cống hiến và trưởng thành. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, tuổi trẻ Báo Công lý sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả vào sự phát triển chung của đơn vị", đồng chí Trần Đức Vinh nói.


Buổi đối thoại thể hiện tinh thần lắng nghe, đồng hành của lãnh đạo Báo; nhiều nội dung quan trọng được trao đổi thẳng thắn, góp phần định hướng và nâng cao vai trò của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.






Chương trình không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang 95 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mà còn là cơ hội để tuổi trẻ Báo Công lý nhìn lại mình, xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm trong giai đoạn mới - giai đoạn đòi hỏi mỗi đoàn viên không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần cống hiến.

Cũng trong ngày 26/3, toàn thể đoàn viên trong Chi đoàn tiến hành thực hiện tổng vệ sinh, dọn dẹp toàn bộ cơ quan.



