Thuốc lá điện tử bị pha trộn tinh dầu chứa chất ma túy tổng hợp đang tiếp tục xuất hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi, len lỏi vào một bộ phận giới trẻ thông qua các kênh giao dịch kín trên mạng xã hội.
Tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy dưới dạng “tinh dầu cần sa” pha trộn trong thuốc lá điện tử đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, với xu hướng ngày càng trẻ hóa đối tượng vi phạm. Các loại ma túy tổng hợp núp bóng tinh dầu thuốc lá điện tử được quảng cáo dưới nhiều tên gọi hấp dẫn, dễ đánh lừa người sử dụng, đặc biệt là thanh thiếu niên.
Đáng lo ngại, các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và hình thức giao hàng kín để giao dịch, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý của lực lượng chức năng.

Mới đây, TAND khu vực 2 - Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Vũ Duy Anh (SN 2006, trú tại khu phố Yên Giang 15, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) 36 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an phường Hà An và Công an phường Phong Cốc phát hiện đối tượng Ngô Vũ Duy Anh có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy.
Khoảng 19 giờ ngày 25/12/2025, tại khu phố Phong Cốc 7, phường Phong Cốc, lực lượng chức năng phát hiện Duy Anh bán cho Trần Đức Việt 10ml tinh dầu chứa chất ma túy 5F-MDMB-PINACA, khối lượng 0,197 gam, với giá 800.000 đồng.
Đây là loại ma túy tổng hợp cực độc, thường được gọi là “ma túy tinh dầu cần sa”, được pha trộn vào thuốc lá điện tử để sử dụng. Sau khi bắt giữ đối tượng, cơ quan chức năng tiếp tục khám xét nơi ở và thu giữ thêm 77,5ml tinh dầu chứa chất ma túy cùng loại, khối lượng 1,852 gam, được cất giấu nhằm mục đích bán kiếm lời.
Thực tế cho thấy, ma túy trá hình dưới dạng thuốc lá điện tử, tinh dầu “cần sa” đang âm thầm len lỏi vào đời sống giới trẻ, tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe và xã hội. Các chất ma túy tổng hợp có thể gây rối loạn tâm thần, ảo giác, mất kiểm soát hành vi, thậm chí dẫn tới các hành vi vi phạm pháp luật.
Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và phụ huynh, cần nâng cao cảnh giác trước các sản phẩm thuốc lá điện tử, tinh dầu không rõ nguồn gốc; đồng thời tăng cường giáo dục, quản lý con em để ngăn ngừa nguy cơ ma túy xâm nhập học đường và đời sống giới trẻ.
Trước đó, tháng 12/2025, Tòa án nhân dân khu vực 3, tỉnh Quảng Ninh đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với các đối tượng Lê Bá Quyền Anh, trú tại phường Quang Hanh và Vũ Mạnh Cường, trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3, tỉnh Quảng Ninh, hai đối tượng Lê Bá Quyền Anh đã nhiều lần bán trái phép thuốc lá Chill có chứa chất ma túy MDMb-4en-PINACA và MDMB-INACA cho nhiều đối tượng trên địa bàn.
Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3, tỉnh Quảng Ninh truy tố Lê Bá Quyền Anh và Vũ Mạnh Cường về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Căn cứ chứng cứ, tài liệu kết luận của cơ quan điều tra và những lời khai nhận tội trước tòa của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng cũng như giảm nhẹ hình phạt theo quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân khu vực 3, tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt bị cáo Lê Bá Quyền Anh ( 4 năm tù giam), Vũ Mạnh Cường ( 3 năm 9 tháng tù giam).
Theo Nghị quyết số 173/2024/QH15, từ 01/01/2025, các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng bị cấm hoàn toàn trên phạm vi cả nước. Quy định này bao gồm mọi hoạt động: sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, chứa chấp và sử dụng.