Đời sống

Khai mạc tháng giao dịch việc làm tại Thừa Thiên Huế

Ngọc Minh 06/09/2023 - 10:14

Ngày 5/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc tháng giao dịch việc làm với chủ đề "Tháng chín mùa thu tuyển dụng", thu hút hơn 200 người lao động tham gia ứng tuyển trực tiếp và hàng trăm học viên, sinh viên, người lao động tham gia trực tuyến.

Tại phiên giao dịch việc làm "Tháng chín mùa thu tuyển dụng" năm 2023 diễn ra từ ngày 5/9 đến 5/10, có 28 đơn vị tham gia tuyển dụng với hơn 1.500 vị trí việc làm trong, ngoài tỉnh và ngoài nước. Trong đó, có 16 đơn vị cần tuyển dụng 774 người làm việc trong nước; 10 đơn vị tuyển dụng 634 người làm việc ngoài nước ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hungary; 2 đơn vị tuyển dụng 105 người làm việc trong và ngoài nước thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

2023.9.5.ngayhoivl..jpg
Nhiều vị trí việc làm, ngành nghề cần tuyển lao động trong và ngoài nước

Tùy từng vị trí việc làm mà đơn vị tuyển dụng yêu cầu về trình độ chuyên môn khác nhau. Trong số 1.513 vị trí cần tuyển, có 198 vị trí yêu cầu đại học trở lên; 88 vị trí cao đẳng/cao đẳng nghề; 48 trung cấp/trung học; 250 sơ cấp nghề và 909 lao động phổ thông.

Các vị trí công việc cần tuyển trong tỉnh và trong nước chủ yếu tập trung vào các nhóm ngành nghề: May mặc, dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin, sản xuất lắp ráp ô tô, đào tạo, tư vấn phần mềm, chăm sóc trẻ em mồ côi... Các ngành nghề tuyển lao động ngoài nước như: Gia công cơ khí, điện - điện tử, nông nghiệp, thực phẩm, may mặc, xây dựng, nhà hàng, khách sạn...

2023.9.5.ngayhoivl1..jpg
Tháng việc làm lần này có trên 1.000 học viên, sinh viên và người lao động tham gia trực tiếp và trực tuyến.

Các vị trí tuyển dụng trên sẽ giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi, lao động thuộc diện chính sách, yếu thế, thanh niên, sinh viên mới tốt nghiệp chưa có việc làm hoặc có việc làm nhưng thu nhập thấp, chưa ổn định; đồng thời tạo điều kiện cho hơn 500 người lao động bị mất việc làm đang muốn tìm kiếm việc làm mới. Qua đó tạo nguồn thu nhập, làm giàu cho người lao động, góp phần giảm nghèo bền vững, giảm tỷ lệ thất nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội.

Tháng việc làm lần này có trên 1.000 học viên, sinh viên và người lao động tham gia trực tiếp và trực tuyến. Kế hoạch, sẽ có trên 200 người lao động tìm kiếm được việc làm, trúng tuyển đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng, tuyển sinh vào các lớp học nghề.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc tháng giao dịch việc làm tại Thừa Thiên Huế