Đời sống

Khai mạc Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc khu vực miền Bắc

Văn Công 14/09/2023 - 16:12

Sáng 14/9, Lễ khai mạc Vòng thi khu vực miền Bắc, Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV đã diễn ra trang trọng tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp, TP Hải Phòng.

Đến dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng ban Tổ chức Hội thi; ông Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng...

anh-1.jpg
Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp, Trưởng ban Tổ chức Hội thi phát biểu

Phát biểu khai mạc hội thi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh khẳng định: Sinh thời Bác Hồ kính yêu rất coi trọng công tác hoà giải. Người đề cao việc tổ chức, giáo dục cán bộ, nhân dân, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, làm tốt công tác vận động, thuyết phục quần chúng hòa giải ở cơ sở với phương châm “Xét xử đúng là tốt, nhưng nếu không phải xét xử lại càng tốt hơn”.

Theo kế hoạch, đối tượng tham dự thi phải là hòa giải viên được công nhận theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở, đã đạt giải cao tại Hội thi Hòa giải viên giỏi của các tỉnh, thành phố hoặc hòa giải viên xuất sắc, tiêu biểu được lựa chọn đại diện cho địa phương minh.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chọn 01 đội thi gồm 03 thành viên chính thức, 01 thành viên dự bị, trong đó 01 người làm đội trưởng. Đối với phần thi giới thiệu, tiểu phẩm, các đội thì có thể huy động tối đa 05 người tham gia các vai phụ.

anh-2(2).jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ phát biểu tại buổi khai mạc

Về hình thức thi: Thi tập thể theo đội dưới hình thức sân khấu hóa. Mỗi đội thi tham gia 03 phần thi, gồm: Phần thi giới thiệu trong thời gian tối đa 05 phút, tổng số 20 điểm: Đội thi giới thiệu về các thành viên; đặc thù và tình hình công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương bằng các hình thức phù hợp (kể chuyện, thơ, ca, hò, vẻ...); Phần thi lý thuyết gồm thi hiểu biết, trả lời câu hỏi trắc nghiệm, tối đa 10 giây chuẩn bị cho mỗi câu hỏi trắc nghiệm và thi hòa giải khéo tối đa có 4 phút chuẩn bị và trả lời…

Nội dung thi: Các kỹ năng hòa giải của hòa giải viên; Pháp luật về hòa giải ở cơ sở; Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013; Quy định pháp luật trong một số lĩnh vực liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở, như: dân sự, hôn nhẫn và gia đình, đất đai, nhà ở, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

ban-to-chuc-trao-co-luu-niem-cho-26-doi-thi.jpg
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi
ban-giam-khao.jpg
Ban tổ chức tặng hoa Ban giám khảo Hội thi

Tại hội thi, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ khẳng định: Hải Phòng rất vinh dự là nơi đăng cai tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, vòng thi khu vực miền Bắc. Đây là một hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 và tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

Hội thi cũng là dịp để Hải Phòng góp phần lan tỏa thêm hình ảnh về một thành phố Cảng năng động động, đáng sống, thu hút đông đảo khách thăm quan, du lịch trong và ngoài nước đến với Hải Phòng.

Vòng thi khu vực miền Bắc, Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần IV diễn ra trong hai ngày, 14 và 15/9 với sự tham gia của 26 đội thi.

Khu vực miền Bắc có 14 giải gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba.

Về cơ cấu giải thưởng: 20 triệu đồng đối với giải Nhất, 15 triệu đồng đối với giải Nhì, 08 triệu đồng đối với giải Ba và 01 triệu đồng đối với giải Khuyến Khích.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc khu vực miền Bắc