Chính trị

Khai mạc Hội nghị Hội đồng nhân dân toàn quốc triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031

Mai Đỉnh 28/05/2026 09:58

Sáng 28/5, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Hội đồng nhân dân (HĐND) toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Thủ đô Hà Nội và kết nối trực tuyến với điểm cầu 33 tỉnh, thành phố.

Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương, các địa phương.

hn-hdnd-toanquoc-3-.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ nhằm tổng kết hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 mà còn là dịp nhìn nhận toàn diện hơn vị trí, vai trò của cơ quan dân cử địa phương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đây cũng là dịp để đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 trong bối cảnh tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ 2021-2026 là giai đoạn đặc biệt trong lịch sử hoạt động của HĐND các cấp khi đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có như đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu cùng những biến động nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới. Đồng thời, Đảng và Nhà nước đã ban hành, triển khai nhiều quyết sách chiến lược liên quan đến đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số quốc gia, cải cách tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, MTTQ Việt Nam và cấp ủy các địa phương, HĐND các cấp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

hn-hdnd-toanquoc-1-.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, như phạm vi quản lý rộng hơn, khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao; năng lực cán bộ ở một số nơi còn hạn chế, việc xử lý công việc đôi lúc còn lúng túng; cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ. Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm tháo gỡ và Bộ Chính trị sẽ tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp vào đầu tháng 7 tới.

Tại Hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mong muốn lắng nghe các ý kiến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm mới, tư duy mới, cách làm mới cho nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, Hội nghị cũng tập trung đánh giá mối quan hệ công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với HĐND cấp tỉnh; giữa Thường trực HĐND với cấp ủy, UBND và Ủy ban MTTQ cùng cấp; đặc biệt là những kinh nghiệm phát huy vai trò của HĐND trong xây dựng cơ chế đột phá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, kiểm soát quyền lực trong mô hình chính quyền hai cấp, cũng như ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của HĐND.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị HĐND các cấp nghiên cứu kỹ kinh nghiệm chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Thành phố Hà Nội để vận dụng phù hợp tại địa phương mình. HĐND thành phố Hà Nội sẵn sàng chia sẻ, chuyển giao kinh nghiệm với các địa phương trên cả nước.

hn-hdnd-toanquoc-1-.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, HĐND các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng quyết sách và hiệu quả giám sát; đồng hành cùng chính quyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hà Nội xác định tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và các cơ chế đặc thù của Thủ đô với tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Thành phố sẽ tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số; tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, đầu tư, giải phóng mặt bằng và phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng xanh.

hn-hdnd-toanquoc-4-.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu.

Hà Nội cũng tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; đổi mới mô hình quản trị đô thị theo hướng tinh gọn, hiện đại, minh bạch; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, trách nhiệm giải trình và hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tin tưởng Hội nghị sẽ tạo thêm động lực để HĐND các địa phương tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng nền quản trị địa phương hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

hn-hdnd-toanquoc-2-.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức nhằm đánh giá hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; tình hình tổ chức và hoạt động những tháng đầu nhiệm kỳ 2026-2031; tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong công tác giám sát, hướng dẫn đối với hoạt động của HĐND; triển khai phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp góp phần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 với phương châm: “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Tiếp đó, Hội nghị nghe các báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tình hình tổ chức và hoạt động những tháng đầu nhiệm kỳ 2026-2031; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 và xem phim phóng sự “HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KIẾN TẠO, PHÁT TRIỂN – ĐỒNG HÀNH CÙNG NHÂN DÂN”.

Theo chương trình, Thường trực HĐND một số địa phương sẽ tham luận về chủ đề: kinh nghiệm ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội; vai trò của HĐND thành phố Đồng Nai trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đạt mức tăng trưởng hai con số; vai trò của HĐND thành phố Cần Thơ trong việc kiểm soát quyền lực nhà nước đối với bộ máy chính quyền địa phương hai cấp; những kết quả nổi bật trong hoạt động của HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026; kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của UBND cùng cấp và văn bản của HĐND cấp cơ sở...

(0) Bình luận
Nổi bật
Khai mạc Hội nghị Hội đồng nhân dân toàn quốc triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031