Đời sống

Khai mạc Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023

Huy Tâm 12/09/2023 - 06:31

Tối 11/9, Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023 chủ đề “Nâng tầm Nông sản Việt” do UBND tỉnh Vĩnh Long và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc.

Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023 diễn ra từ ngày 11-17/9, tại đường Võ Văn Kiệt, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

20230911203625_img_4185.jpg
Ông Lữ Quang Ngời - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại Lễ khai mạc Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lữ Quang Ngời - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, Vĩnh Long là vùng đất "Địa linh nhân kiệt", nơi đã sinh ra những nhà lãnh đạo, nhà khoa học lớn, có nhiều đóng góp cho đất nước như: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng; Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; Giáo sư Viện sĩ Thiếu tướng Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa...

Với lịch sử truyền thống, lợi thế thiên nhiên cùng những phẩm chất đặc trưng con người Vĩnh Long, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, những năm qua, Vĩnh Long đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

z4685006213667_a5d0c677fde4d315750d3f1d032728ab.jpg
Quang cảnh sân khấu Lễ khai mạc Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023

Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023 là nhịp cầu kết nối, hỗ trợ tích cực cho tỉnh Vĩnh Long nói riêng và các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước nói chung giới thiệu, quảng bá và tôn vinh giá trị nghề truyền thống, đặc biệt là những thành tựu phát triển nông thôn mới của các địa phương thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Festival Nông sản Việt Nam – Vĩnh Long năm 2023, bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, hiện nay, trái cây Việt Nam đã có mặt ở 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới trong đó có nhiều loại trái cây của ĐBSCL như: xoài cát Hòa Lộc, xoài cát chu Cao Lãnh, vú sữa Lò Rèn, sầu riêng Chín Hóa, bưởi da xanh, bưởi Năm Roi…

20230911201920_img_4142.jpg
Bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Theo bà Cao Xuân Thu Vân, trong giai đoạn hiện nay, ĐBSCL cần nhận ra thách thức, khẩn trương quy hoạch vùng nguyên liệu, đăng ký mã số vùng trồng và hướng nông dân canh tác theo hướng bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng cao.

Theo Ban tổ chức, Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023 với 400 đơn vị, doanh nghiệp… của hơn 30 tỉnh, thành phố tham gia hoạt động gồm: hội thi xe cổ động “Nông sản Việt vươn xa để hội nhập”; triển lãm sinh vật cảnh; trưng bày sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh thành phố; trưng bày sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ - gốm đỏ và triển lãm tranh ảnh gốm đỏ - nông sản ĐBSCL; trưng bày quảng bá sản phẩm du lịch; trưng bày thiết bị máy móc, thiết bị ứng dụng mô hình công nghệ cao trong nông nghiệp…

Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023, là nhịp cầu kết nối, hỗ trợ tích cực cho tỉnh Vĩnh Long giới thiệu, quảng bá những thành tựu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, hình ảnh quê hương, con người Vĩnh Long nói riêng và Việt Nam nói chung đến với bạn bè quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023