Đại sứ Đặng Đình Quý khẳng định nội dung trên tại phiên họp trực tuyến nghe báo cáo lần thứ 11 của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về nguy cơ khủng bố từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đe dọa hòa bình, an ninh quốc tế.
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 21/6 đã phát động cuộc tấn công nhằm vào một cứ điểm của quân đội Syria ở miền Đông nước này, giết hại 8 binh sĩ và bắt 3 người khác, Tân Hoa Xã đưa tin.
Quân đội Afghanistan đã bắt giữ người đứng đầu cơ quan tình báo của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở tỉnh Nangarhar, miền Đông nước này, Sputnik đưa tin.
Tổ chức IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công khủng bố ở London, Thủ tướng Iraq tuyên bố chuyển giao quyền lực một cách hòa bình... là những tin tức nổi bật.
Nhưng hy vọng rằng lực lượng G5 sẽ nhanh chóng tiếp quản, cho phép Pháp mang 4.500 quân thuộc Chiến dịch Barkhane về nước, đã bị phá hủy bởi thiếu kinh phí, thiếu sự huấn luyện và vũ khí của nhóm các nước châu Phi này.
Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với bốn công ty và hai người hoạt động tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, vùng Vịnh và Châu Âu vì đã hỗ trợ tài chính và hậu cần cho Nhà nước Hồi giáo.
Tổng cộng có 241 thành viên của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đầu hàng chính quyền Afghanistan ở tỉnh Nangarhar, Hãng thông tấn IANS (Ấn Độ) đưa tin ngày 16/11.
Thông báo này được Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đưa ra như một biện pháp trấn an Mali về sự hỗ trợ của các lực lượng châu Âu sau một cuộc tấn công thánh chiến tàn khốc vào tuần trước khiến hàng chục binh sĩ thiệt mạng.
Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria đã bắt được chị gái của Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh nhóm Nhà nước Hồi giáo đã thiệt mạng trong một cuộc đột kích của Mỹ, một quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm thứ ba.
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 2/11 thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công ở Mali khiến ít nhất 53 binh sĩ và 1 thường dân thiệt mạng, Reuters đưa tin.