Ngày 4/9, Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, lực lượng kiểm lâm vừa phát hiện, xử lý hai trường hợp mua bán, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật, đồng thời thả hàng chục cá thể chim về môi trường tự nhiên.
Theo đó, ngày 3/9, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang một người đang quảng cáo và mua bán trái phép 40 cá thể chim chào mào.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ xử lý theo quy định, đồng thời tiến hành thủ tục để thả toàn bộ số chim về tự nhiên, trả lại cân bằng sinh thái cho môi trường.
Trước đó, vào ngày 22/8, đơn vị cũng đã phát hiện một vụ việc tương tự, xử phạt hành chính người vi phạm 9,25 triệu đồng và thả 17 cá thể chim chào mào là tang vật về môi trường tự nhiên.
Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế nhấn mạnh, “Hành vi mua bán, quảng cáo động vật hoang dã, đặc biệt là các loài chim để phóng sinh trong dịp lễ Vu Lan, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến đa dạng sinh học và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh”.
Trước tình hình nhiều người dân có thói quen mua chim hoang dã để phóng sinh dịp lễ Vu Lan, Chi cục Kiểm lâm TP Huế đã ban hành văn bản triển khai nhiệm vụ bảo vệ rừng và quản lý động vật hoang dã.
Trong đó, yêu cầu các hạt kiểm lâm và đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát các điểm mua bán, trao đổi chim phóng sinh, đặc biệt tại khuôn viên chùa, khu vực tín ngưỡng; Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển, phóng sinh động vật hoang dã trái quy định; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân không tiếp tay cho hoạt động mua bán chim hoang dã.
Ngoài công tác kiểm soát tình trạng mua bán động vật hoang dã, Chi cục Kiểm lâm TP Huế cũng tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), nhất là tại các khu vực lăng mộ. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng lửa an toàn khi thắp hương, viếng mộ, khuyến cáo không đốt vàng mã hay sử dụng lửa gần rừng, khu vực có thảm thực bì dễ cháy.