Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
hợp đồng đặt cọc
Hợp đồng mua bán hay thỏa thuận vay vốn: Khác biệt pháp lý người mua cần hiểu rõ
Một trong những nhầm lẫn phổ biến trên thị trường bất động sản là xem các thỏa thuận “vay vốn”, “góp vốn”, “hợp tác đầu tư” như một bước trung gian có thể mặc nhiên dẫn đến quyền mua nhà trong tương lai.
Bất động sản
Dựng màn kịch bán đất, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng
Từng là người môi giới bất động sản, nhưng thay vì kiếm tiền bằng công việc chính đáng, Võ Minh (SN 1991, trú xã Krông Ana, Đắk Lắk) đã lợi dụng lòng tin của khách hàng để dựng lên kịch bản lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt tài sản.
Hứa làm sổ đỏ, lừa đảo 1,2 tỷ đồng
Ngày 27/8, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Tấn Đạo (SN 1991, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tranh chấp hợp đồng đặt cọc: Góc nhìn từ thực tiễn tố tụng và quản lý Nhà nước
Trong thực tiễn giải quyết tranh chấp dân sự, không ít trường hợp Văn phòng Đăng ký đất đai đã tạm dừng thủ tục hành chính liên quan đến quyền sử dụng đất chỉ vì Tòa án thông báo thụ lý vụ án “tranh chấp hợp đồng đặt cọc”. Vấn đề đặt ra là: liệu tranh chấp hợp đồng đặt cọc có phải là tranh chấp đất đai?
Hợp đồng vô hiệu, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn
TAND quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng tuyên chấm dứt hợp đồng giữa STPOWER và H.V.S sau khi xác định đối tượng hợp đồng không còn, buộc bị đơn hoàn trả 2 tỷ đồng theo tỷ lệ góp vốn.
Sắp xét xử vụ “tranh chấp hợp đồng đặt cọc” ở Quảng Ninh
Bỏ ra hơn 350 triệu để đặt cọc mua đất, nhưng sau đó phát hiện bên bán không thực hiện đúng theo hợp đồng, bên mua đã khởi kiện yêu cầu phạt cọc và bồi thường các khoản thiệt hại liên quan.
Nguyên Giám đốc PLC Vị Thanh sắp hầu Tòa
VKSND tỉnh Hậu Giang đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển sang TAND cùng cấp để xét xử Lê Gia Phước, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh cùng đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Xem thêm