Học viện Tòa án tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023

Đ. Việt| 10/10/2022 21:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (10/10), Học viện Tòa án long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023. TS. Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC, Chủ tịch Hội đồng Học viện Tòa án dự và chỉ đạo Lễ khai giảng.

Tham dự buổi Lễ có bà Đào Tú Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; ông Nguyễn Chí Công, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc TANDTC cùng đại diện Dự án “Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án” (KOICA), và một số Tòa án địa phương.

Về phía Học viện Tòa án, có sự tham dự của PGS.TS. Phạm Minh Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cùng Ban lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động và toàn thể các sinh viên, học viên của Học viện.

sudu2707.jpg
TS. Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC phát biểu tại Lễ khai giảng 

Phát biểu khai giảng năm học 2022 - 2023, PGS.TS. Phạm Minh Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tòa án nhấn mạnh, với sự cố gắng của thầy và trò, trong năm học 2021 - 2022, Học viện Tòa án đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt mục tiêu kép là bảo đảm kế hoạch, chất lượng giảng dạy và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đối với các tân sinh viên khóa 7 đại học chính quy, PGS.TS. Phạm Minh Tuyên nhắn nhủ toàn thể sinh viên cần nghiêm túc học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và tìm đến thế giới của sách, tránh các tệ nạn xã hội. Các sinh viên cần giữ vững ngọn lửa đam mê và nhiệt huyết trong màu áo của Học viện Tòa án, thể hiện bản lĩnh, ý chí, nghị lực và có mục tiêu tốt đẹp, kiên trì, nuôi dưỡng niềm đam mê của mình để trở thành những Thẩm phán tương lai với sứ mệnh bảo vệ công lý.

sudu2644.jpg
PGS.TS. Phạm Minh Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tòa án phát biểu khai giảng năm học 2022 - 2023

Đối với các cán bộ giảng viên của Học viện Tòa án, PGS.TS. Phạm Minh Tuyên tin tưởng với sứ mệnh của mình, thầy cô giáo sẽ khơi dậy những khát vọng tiềm tàng trong mỗi sinh viên, tạo động lực tích cực để các em phấn đấu, phát triển, cùng nhau xây dựng văn hóa học đường lành mạnh, phát huy những giá trị tích cực, nêu cao tinh thần tương thân tương ái và đoàn kết.

Báo cáo về công tác đào tạo đại học năm học 2021 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, TS. Lê Hữu Du, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Trong năm học vừa qua, chương trình đào tạo bậc đại học của Học viện Tòa án mang tính ổn định. Tổng khối lượng chương trình đào tạo là 127 tín chỉ và được kết cấu thành 02 phần (phần kiến thức giáo dục đại cương và phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp); chương trình đào tạo hệ đại học được thiết kế theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp, do vậy trong cơ cấu chương trình bên cạnh việc tập trung trang bị cho người học cả về kiến thức, kỹ năng và thái độ chuyên môn ngành luật thì còn trang bị những kiến thức, kỹ năng gắn với công tác xét xử của Tòa án. Đây là khối kiến thức tạo nên nét đặc thù, đặc trưng trong chương trình đào tạo cử nhân luật của Học viện Tòa án.

sudu2655.jpg
PGS.TS. Phạm Minh Tuyên đánh trống khai giảng năm học 2022 - 2023

Năm 2022, Học viện Tòa án công bố tuyển sinh 360 chỉ tiêu sinh viên luật hệ chính quy khóa 7, trong đó 50 chỉ tiêu tuyển sinh văn bằng 2 (dự kiến sẽ tuyển sinh vào cuối năm 2022), 310 chỉ tiêu tuyển sinh văn bằng 1. Kết quả xét tuyển được 309 thí sinh trúng tuyển, 300 thí sinh nhập học, đạt tỷ lệ 96,77% chỉ tiêu công bố. Thí sinh có kết quả xét tuyển cao nhất theo hình thức xét học bạ là 29.5 điểm; thí sinh có kết quả xét tuyển cao nhất theo hình thức xét điểm thi là 28.5 điểm. Đánh giá một cách tổng thể, công tác tuyển sinh bậc đại học năm 2022 của Học viện Tòa án là thành công.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC, Chủ tịch Hội đồng Học viện Tòa án đánh giá cao kết quả năm học 2021 - 2022 của thầy và trò Học viện Tòa án, đồng thời nhấn mạnh Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TANDTC luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Học viện để bảo đảm đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống TAND, đóng góp chung vào nguồn nhân lực tư pháp quốc gia, trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chiến lược cải cách tư pháp trong thời gian tới.

sudu2719.jpg
Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và đại biểu tham dự Lễ khai giảng

Với sự đoàn kết, đổi mới, bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực phấn đấu, cùng truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ tin tưởng thầy và trò Học viện Tòa án sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Nhân dịp này, Phó Chánh án Thường trực Nguyễn Trí Tuệ cũng đề nghị Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thông qua Dự án “Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án” tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Học viện Tòa án hoàn thiện cơ sở vật chất giai đoạn 4; tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, sinh viên của Học viện học tập, nghiên cứu về các chủ đề mà TANDTC đang tập trung xây dựng như Tòa án điện tử, dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học viện Tòa án tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023