Thứ Ba, 18/11/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Podcast
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Podcast
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Chống khai thác IUU
hình phạt
Niềm tin Công lý số 50: Bản án nhân văn
Một bản án nhân văn đã được tuyên khi bị cáo là người cháu gây tai nạn làm bà nội tử vong, nhưng vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên đã nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Hãy cùng đón xem chương trình Niềm tin Công lý phát sóng tuần này để có cái nhìn sâu và đa chiều hơn về vụ án đặc biệt này.
Đời sống
Nhiều bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
Sau hơn 1 tháng tuyên án vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An), TAND TP. Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 17 bị cáo xin được xem xét lại hành vi và xin giảm nhẹ hình phạt.
Tập huấn về thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự
Sáng 24/10, Học viện Tòa án tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Một số nội dung mới liên quan đến thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự của Tòa án nhân dân khu vực”. PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tòa án chủ trì và trình bày nội dung chuyên đề. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 355 điểm cầu tại các Tòa án nhân dân khu vực trên toàn quốc.
Ngăn chặn mua bán hóa đơn trái phép: Siết chặt quản lý, tăng chế tài
Tình trạng mua bán trái phép hóa đơn (MBTPHĐ), chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) và trốn thuế trên địa bàn TP. Huế thời gian qua diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Niềm tin Công lý số 43: Ngăn chặn nạn tảo hôn
Tảo hôn không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho tương lai của trẻ em, đặc biệt đối với các em gái dưới 16 tuổi. Trong chương trình Niềm tin Công lý phát sóng tuần này, quý khán giả sẽ cùng nhìn lại một vụ án hình sự có hệ lụy từ nạn “tảo hôn” và ý kiến từ các chuyên gia để cùng góp phần xây dựng một xã hội không còn vấn nạn này.
Bắc Ninh là điểm sáng trong phát triển kinh tế
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định, Bắc Ninh là điểm sáng trong phát triển kinh tế với nhiều chỉ tiêu quan trọng nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.
Niềm tin Công lý: Tăng hình phạt cho hành vi bạo lực trẻ em
Trẻ em là mầm non của đất nước, là tương lai của mỗi gia đình và xã hội. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực trẻ em vẫn tồn tại nhiều nơi, để lại những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần cho những mảnh đời non nớt.
Vụ Thuận An: Bị cáo Phạm Thái Hà thừa nhận sai lầm, mong được giảm nhẹ hình phạt
Chiều 11/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tỉnh thành liên quan đã khép lại phần tranh luận, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi phiên tòa bước vào phần nghị án.
Sợ bị lừa bán sang Campuchia, 3 đối tượng giết tài xế taxi
Trong lúc di chuyển trên xe từ Bắc vào Nam, 3 bị cáo người Trung Quốc đã lên kế hoạch giết và lấy tài sản của một tài xế xe taxi, do lo sợ bị lừa bán sang Campuchia.
Cướp điện thoại để lấy tiền tiêu xài
Trong lúc uống cà phê, phát hiện trên tay khách ngồi bên cạnh đang cầm điện thoại, các đối tượng đã lên kế hoạch cướp để lấy tiền tiên xài cá nhân.
Chuyển hình phạt thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước, pháp luật
Tính đến ngày 14/8/2025, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ký ban hành các quyết định chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân cho các bị án đủ điều kiện.
Quy định chặt chẽ việc Giám sát điện tử với người hưởng án treo
Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy định về giám sát điện tử với người hưởng án treo hoặc tha tù trước thời hạn có điều kiện để xác định nguồn kinh phí và trách nhiệm quản lý thiết bị.
Bỏ quy định “không chuyển đổi hình phạt tù thành các hình phạt khác”
Theo Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, bỏ quy định “không chuyển đổi hình phạt tù thành các hình phạt khác”.
TAND tối cao đề xuất 4 trường hợp chuyển từ hình phạt tử hình thành tù chung thân
TAND tối cao đang chủ trì soạn thảo dự thảo Thông tư liên tịch quy định về chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân và xem xét bản án tử hình trước khi thi hành. Trong đó, dự thảo đề xuất cụ thể các trường hợp chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân.
Vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Nhiều bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
Sau gần 1 tháng tuyên án đối với hàng chục bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn), đến nay HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 15 trên tổng số 41 bị cáo trong vụ án.
Ninh Bình sau sáp nhập: Tăng tốc hạ tầng, dẫn dắt dòng vốn đầu tư
Với những lợi thế vượt trội về hạ tầng, quy mô, vị trí địa lý và định hướng phát triển toàn diện, Ninh Bình mới đang bước vào quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ, mở ra cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Nằm trong vùng tăng trưởng chiến lược này, Flamingo Golden Hill trở thành dự án nổi bật nhờ tính pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ đã bàn giao và tiềm năng khai thác đầu tư ngay lập tức.
Tuổi già và những món nợ đời
Có những đoạn đường đời, con người ta chỉ cần rẽ sai một lần là đã đủ để đánh mất cả nhân cách, cả tương lai và cả niềm tin người khác dành cho mình. Nhưng cũng có người như Nguyễn Văn Minh, đã không chỉ rẽ sai một lần. Bị cáo đi qua những khúc ngoặt cuộc đời như thể đang dò từng bước trong bóng tối, nhưng thay vì tìm về ánh sáng, bị cáo cứ miệt mài lội sâu vào miền u tối, mang theo cả tuổi già lẽ ra phải an yên.
Từ tình thương tới lao lý: Bi kịch khởi đầu từ một chiếc xe máy
Chiếc xe máy - phần thưởng cho cậu con trai sau kỳ thi vào lớp 10 - được người mẹ nghèo chắt chiu gom góp cả gia tài nhỏ bé để mua. Nhưng chính món quà xuất phát từ tình thương ấy, trong một phút thiếu cân nhắc và hiểu biết pháp luật, đã trở thành khởi nguồn của bi kịch. Một đứa trẻ thiệt mạng, những giọt nước mắt, sự ân hận muộn màng và bài học đắt giá về trách nhiệm của người lớn khi giao phương tiện cho trẻ chưa đủ điều kiện điều khiển.
Vết cứa lòng từ hai chữ “nể nang”
Trong cái se lạnh của những ngày cuối năm, không khí rộn ràng của một đám cưới ở làng quê nhỏ tưởng chừng chỉ mang lại niềm vui và những lời chúc phúc. Nhưng giữa tiếng cười nói rôm rả, một bi kịch âm thầm ập đến, để lại nỗi đau không thể xóa nhòa và bài học đắt giá về sự dễ dãi trong phút chốc…
Niềm tin Công lý: Bản án nghiêm minh, đúng người đúng tội
Có thể nói, việc xác định đúng tội danh là thước đo chuẩn mực của hoạt động tố tụng hình sự. Tuy nhiên, có nhiều vụ án mà hành vi phạm tội nằm giữa lằn ranh của nhiều điều luật, tạo ra những quan điểm khác nhau trong xác định tội danh. Trong chương trình “Niềm tin Công lý” tuần này, khán giả sẽ được tiếp xúc với một vụ việc như vậy.
Ngày 01/9 sẽ tổ chức tha người được đặc xá đợt 2 năm 2025
Theo Hướng dẫn mới nhất của Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước vào ngày 30/8 và tổ chức tha người được đặc xá theo Quyết định của Chủ tịch nước vào ngày 1/9.
Người bị tuyên tử hình trước 1/7 xử lý thế nào khi bỏ tử hình với 8 tội danh?
Theo Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, từ ngày 1/7, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự có hiệu lực với điểm mới quan trọng về bỏ hình phạt tử hình tại 8 tội danh.
Xem thêm