Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVII không chỉ kiện toàn tổ chức bộ máy mà còn thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng và động lực phát triển cho Thủ đô trong giai đoạn 2026–2030 và tầm nhìn dài hạn.
Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, điểm khác biệt và cũng là dấu ấn rất rõ của kỳ họp thứ nhất không chỉ kiện toàn bộ máy, mà bắt tay ngay vào công việc; không chỉ hoàn tất tổ chức, mà đã khởi động ngay hành động; không chỉ nói về quyết tâm, mà đã cụ thể hóa quyết tâm bằng các quyết nghị cụ thể.

Với tinh thần “hiểu đúng để hành động đúng, làm ngay để tạo chuyển động ngay, quyết liệt ngay từ ngày đầu, việc đầu”, HĐND thành phố đã thảo luận kỹ lưỡng, cân nhắc toàn diện, thống nhất cao và thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao với 10 nghị quyết chuyên đề quan trọng, có ý nghĩa nền tảng, mở đường, kiến tạo động lực phát triển mới cho cả nhiệm kỳ.
Theo đó, HĐND thành phố đã thông qua chủ trương về Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho phát triển dài hạn, đồng thời mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian phát triển, khơi thông điểm nghẽn, khai mở dư địa mới, tạo dựng động lực mới để Thủ đô phát triển xứng tầm, hiện đại, văn hiến, bền vững hơn.
Đồng thời, HĐND thành phố đã quyết nghị thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch tài chính và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Đây là nhóm nghị quyết có ý nghĩa như “bộ khung phát triển” của thành phố trong 5 năm tới, hướng tới tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân.
Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phân bổ ngân sách, thể hiện rõ tinh thần phân cấp, tăng quyền và trách nhiệm cho cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị.

Bên cạnh đó, HĐND TP thống nhất kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 và nội quy hoạt động nhiệm kỳ mới, hướng tới chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động của HĐND.
Nhấn mạnh thành công của kỳ họp không chỉ ở việc hoàn thành chương trình mà còn ở khả năng đưa nghị quyết vào cuộc sống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện với tinh thần “6 rõ”, bảo đảm mọi quyết nghị không dừng lại trên giấy mà phải tạo chuyển biến, kết quả và giá trị thực chất.
Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần sớm ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thiện phân công nhiệm vụ, rà soát, bổ sung quy chế làm việc và quy trình phối hợp, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả, không để xảy ra độ trễ hay điểm nghẽn.
Thành phố cũng được yêu cầu tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản trị đô thị, an sinh xã hội và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Nhấn mạnh tinh thần hành động, Chủ tịch HĐND TP nêu rõ: “Đã cam kết là thực hiện; đã làm là phải có kết quả; đã bắt đầu là phải làm đến cùng; không để việc nhỏ chậm thành việc lớn, không để điểm nghẽn cũ cản trở động lực phát triển mới”.
Đồng thời, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các cơ quan liên quan; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo đồng thuận xã hội và huy động sự tham gia của người dân.
Đặc biệt, thành phố phải đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tăng cường đối thoại, lắng nghe và kịp thời giải quyết kiến nghị, nhất là các vấn đề dân sinh bức xúc, tồn đọng kéo dài.
Chủ tịch HĐND TP cũng đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, thực sự là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.