Sức khỏe

Hành trình hồi sinh sau ca ghép gan từ người hiến chết não

Ngọc Minh 13/07/2026 15:17

Ngày 13/3, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, vừa tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân N.Q.V. (SN 1963, trú tại Ba Đồn, Quảng Trị) sau khi được ghép gan thành công từ nguồn tạng của người hiến chết não.

Đây là ca ghép gan thứ 11 được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế, đồng thời là một trong 6 ca ghép mô, tạngtừ một người hiến chết não trong chương trình ghép đa tạng gần đây.

1783927199678_4351849566176704216_g7091267884225668565_8977b49da8082157c517406d382c6ed4.jpg
Hành trình hồi sinh sau ca ghép gan từ người hiến chết não.

Ca ghép được triển khai trong chương trình lấy, ghép đa mô, tạng từ người hiến chết não. Đây cũng là lần thứ hai Bệnh viện Trung ương Huế hoàn toàn tự chủ toàn bộ quy trình lấy và ghép tạng tại đơn vị, bao gồm ghép tim, gan, hai thận và hai giác mạc.

Theo các bác sĩ, trong quá trình điều trị sau ghép, bệnh nhân xuất hiện một số biến chứng. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều ca ghép cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ê-kíp điều trị đã kịp thời xử trí, giúp bệnh nhân hồi phục thuận lợi.

Đến nay, sức khỏe bệnh nhân N.Q.V. đã ổn định, chức năng gan phục hồi tốt và đủ điều kiện xuất viện.

Kết quả này tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Huế trong việc làm chủ toàn diện quy trình ghép tạng, từ đánh giá người hiến, lấy và bảo quản tạng, phẫu thuật, hồi sức đến chăm sóc sau ghép.

Đặc biệt, Bệnh viện đã tổ chức triển khai đồng thời tại 7 phòng mổ trong chương trình lấy, ghép đa tạng, tạo tiền đề quan trọng để phát triển chuyên sâu lĩnh vực ghép tạng và ghép đa tạng trong thời gian tới.

Mỗi ca ghép tạng thành công không chỉ mang lại cơ hội sống cho người bệnh, mà còn góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nghĩa cử hiến mô, hiến tạng cứu người, giúp nhiều bệnh nhân mắc bệnh lý giai đoạn cuối có thêm cơ hội được hồi sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Hành trình hồi sinh sau ca ghép gan từ người hiến chết não