Những ngày cận Tết Nguyên đán, hàng trăm gốc mai vàng quy tụ tại công viên Thương Bạc, bên dòng sông Hương thơ mộng. Sự kiện này tạo không khí vui tươi, nhộn nhịp, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Từ ngày 16 đến 26/1, công viên Thương Bạc trở thành tâm điểm của Ngày hội Hoàng mai Huế lần thứ III năm 2025Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Xuân theo định hướng Festival Bốn mùaTại ngày hội, nhiều hoạt động đầy ý nghĩa được tổ chức như: Triển lãm và trưng bày các tác phẩm Hoàng mai Huế; Cuộc thi "Hoàng mai Huế – Tuyệt tác mùa Xuân 2025"; Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về trồng và chăm sóc mai; Đấu giá những tác phẩm mai đẹp nhấtTheo Ban Tổ chức, ngày hội năm nay quy tụ hơn 200 tác phẩm Hoàng mai tham gia triển lãm, dự thi và hơn 300 sản phẩm được trưng bày tại khu thương mạiNhững bông hoa mai rực rỡ với năm cánh màu vàng đặc trưng, thanh thoát, tỏa ra làn hương dịu nhẹ...Theo đại diện Ban Tổ chức, Ngày hội Hoàng mai Huế nhằm khôi phục và lan tỏa truyền thống chơi mai độc đáo của người dân xứ Huế. Sự kiện này đồng thời góp phần thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam"Mai vàng Huế, hay còn gọi là Hoàng mai Huế là loài hoa bản địa đặc hữu, thường xuất hiện tại cung đình, phủ đệ, dinh thự, chùa chiền và nhà dân HuếMai vàng Huế không chỉ mang vẻ đẹp sang trọng, mà còn gắn bó với đời sống thường nhật của người Huế, trở thành biểu tượng mùa XuânNhắc đến loài hoa biểu tượng cho mùa Xuân của vùng đất Cố đô Huế không thể không nhắc đến sắc vàng đặc trưng của hoa Hoàng maiMùa Xuân năm nay do ảnh hưởng bởi thời tiết, nhiều tác phẩm Hoàng mai nở muộn. Tuy nhiên, du khách và người yêu mai vẫn sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm đẹp nhất trong không gian đậm chất nghệ thuật, đặc sắc nhất của ngày hộiNgười dân, du khách tham quan, check-in Hoàng mai xứ HuếVideo Hoàng mai Huế tụ hội khoe dáng bên sông Hương
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.