Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, người dân TP Huế đã tự nguyện giao nộp 39 cá thể động vật hoang dã cho lực lượng kiểm lâm. Con số cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường sinh thái và các loài quý hiếm.
Theo Chi cục Kiểm lâm TP Huế, số lượng này được tiếp nhận từ 35 đợt giao nộp tự nguyện. Trong đó có 14 cá thể thuộc nhóm IB – nhóm cực kỳ nguy cấp, bao gồm các loài như tê tê java, vượn, culi nhỏ, cá sấu xiêm… cùng 24 cá thể nhóm IIB như khỉ vàng, trăn gấm, rùa núi vàng, khỉ mặt đỏ…
Ngoài ra, một cá thể rồng đất thuộc phụ lục II Công ước CITES cũng được người dân giao nộp.
Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, sự gia tăng số lượng giao nộp cho thấy hiệu quả từ công tác truyền thông và tuyên truyền pháp luật, đã góp phần lan tỏa nhận thức về vai trò của động vật hoang dã và sự nguy hiểm của việc nuôi nhốt, săn bắt trái phép.
Ngoài tuyên truyền, các vụ xử lý nghiêm minh cũng tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ; Trong đó, vụ án săn bắn 6 cá thể Voọc Chà vá chân nâu năm 2021, 6 bị cáo bị tuyên tổng cộng 204 tháng tù.
Những tư tưởng lạc hậu như nuôi động vật để chữa bệnh, làm cảnh hay thờ cúng đang dần bị thay thế bằng nhận thức về bảo tồn và phát triển bền vững.
Thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền sâu rộng tại các vùng giáp ranh rừng; ký cam kết với nhà hàng, quán ăn không tiêu thụ động vật hoang dã; duy trì đường dây nóng 08.4477.3030 cùng trang Facebook để tiếp nhận thông tin.
Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các "điểm nóng", kết hợp áp dụng công nghệ như flycam, camera bẫy ảnh, bản đồ số (GIS) và phần mềm SMART để giám sát hiệu quả.