Hải Phòng: Hiệu quả từ việc tuyên truyền, hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường

Vũ Ba| 08/08/2020 17:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để bảo đảm thành phố luôn xanh - sạch - đẹp, thời gian qua, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng đã tích cực, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Bên cạnh nhiệm vụ chính là thu gom, xử lý rác thải, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng (Công ty) đã xây dựng các kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ một loạt các giải pháp tăng cường nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

Từ năm 2019, Công ty đã lập các tổ tăng cường nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, có nhiệm vụ phối kết hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền đến các tổ chức, nhân dân thực hiện việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; hướng dẫn phân loại rác (rác hữu cơ, rác vô cơ) trước khi bỏ ra nơi tập kết và cùng đồng hành bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường...

Đến nay, việc tuyên truyền, hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường đã đi vào nề nếp, được triển khai thường xuyên tại nhiều địa phương, khu vực trên địa bàn thành phố. Việc tuyên truyền, hướng dẫn đã tạo hiệu ứng tích cực, nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, từ đó ý thức và trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác vệ sinh môi trường ngày càng được nâng cao.

Hải Phòng: Hiệu quả từ việc tuyên truyền, hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường

Tuyên truyền, hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường tại các quán ăn đêm trên đường Tô Hiệu, quận Lê Chân

Theo ghi nhận tại nhiều tuyến phố như Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Diệu, Quang Trung, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú ..., các cơ quan, nhân dân thực hiện tốt việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định và không còn tình trạng xả rác ra lòng đường, vỉa hè; chất lượng vệ sinh môi trường luôn được đảm bảo.

Đánh giá việc tuyên truyền, hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường của Công ty, bác Trần Thị Phúc (ở ngõ 117 Trần Phú, quận Ngô Quyền) cho biết: Chỉ trong thời gian ngắn, việc tuyên truyền, hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường đã tạo ra những hiệu quả tích cực, nhân dân tại các tuyến phố, khu dân cư dần hình thành ý thức đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, tích cực phân loại rác tại nguồn. Người dân đã có ý thức, trách nhiệm hơn với môi trường sống xung quanh.

Bác Vũ Thị Thanh (ở ngõ 25 Trần Phú, quận Ngô Quyền) và Nguyễn Thu Nhật (ở Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền) cũng ghi nhận, đánh giá, hưởng ứng rất cao công tác tuyên truyền, hướng dẫn vệ sinh môi trường triển khai đến từng hộ dân, khu phố, chợ....

Hải Phòng: Hiệu quả từ việc tuyên truyền, hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường

Cán bộ Công ty hướng dẫn, nhắc nhở người dân không xả phế thải xây dựng ra đường, hè

Hải Phòng: Hiệu quả từ việc tuyên truyền, hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường

Tuyên truyền tại các hàng quán trên đường Trần Phú, quận Ngô Quyền

Tuy nhiên, tại một số tuyến đường như Tô Hiệu, Tôn Đức Thắng (khu vực ngã tư An Dương), Đà Nẵng, Lê Lợi, Lê Hồng Phong (khu vực ngã 5), Lạch Tray (khu vực trước nhà máy Bia), nơi tập trung các quán bán hàng ăn đêm, giải khát thì tình trạng xả rác thải ra lòng đường, vỉa hè vẫn còn rất phổ biến, gây nên sự nhếch nhác, ảnh hưởng rất xấu đến mỹ quan đô thị.

Qua việc thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn của Công ty, nhiều chủ hộ kinh doanh, bán hàng ở đây đã có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, tuy nhiên cũng còn nhiều cơ sở chấp hành chưa tốt, vẫn xả rác, hoặc để khách hàng xả rác bừa bãi ra đường hè.

Hải Phòng: Hiệu quả từ việc tuyên truyền, hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường

Hải Phòng: Hiệu quả từ việc tuyên truyền, hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường

Dù đã khuyến cáo, nhắc nhở, tuyên truyền, nhưng nhiều cơ sơ kinh doanh, người bán hàng vẫn xả rác bừa bãi, mọi lúc mọi nơi (hình ảnh ghi nhận tại khu vực ngã năm sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền và ngã tư An Dương, quận Lê Chân)

Theo đại diện Công ty Môi trường đô thị: Các hộ dân, cơ sở kinh doanh, bán hàng cần trang bị đầy đủ thùng, rổ đựng rác cho khách hàng bỏ rác; đồng thời không được xả rác ra lòng đường, vỉa hè và quét dọn sạch sẽ, cho rác vào đúng nơi quy định sau khi dọn hàng.

Bảo đảm vệ sinh môi trường là nhiệm vụ rất quan trọng, là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Vì vậy rất cần có sự vào cuộc thường xuyên của các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở, cùng với sự đồng hành, hưởng ứng tích cực của người dân.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Hiệu quả từ việc tuyên truyền, hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường